Đột kích hàng loạt tiệm cầm đồ xe gian ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Bảy, 10/01/2015 03:52:00 +07:00

Cơ quan chức năng bất ngờ đột kích nhiều tiệm cầm đồ và phát hiện nhiều vi phạm.

(VTC News) – Cơ quan chức năng bất ngờ đột kích nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM và phát hiện nhiều vi phạm.

Theo đó, ngày 9/1, lực lượng thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM và Công an quận Gò Vấp bất ngờ kiểm tra hành chính nhiều tiệm cầm đồ và phát hiện không ít xe máy tình nghi phạm pháp.
Công an TP.HCM phối hợp với công an các quận huyện bất ngờ đột kích nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm

Tại ba tiệm cầm đồ trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp gồm: Hưng Tín, Tín Đạt và Sơn Thủy ghi nhận có khoảng 400 xe gắn máy khách hàng cầm cố. Sau khi phân loại, cơ quan chức năng xác định 289 xe gắn máy không phải là chủ xe sở hữu cũng không được ủy quyền cầm cố. 

Ngoài ra, trong khi làm việc chủ các tiệm đồ nói trên không xuất trình được giấy tờ đăng ký của 17 chiếc xe gắn máy khác. 

Qua kiểm tra, công an còn phát hiện 220 xe gắn máy chứa phía sau căn nhà và trên tầng không đầy đủ giấy tờ đăng ký xe. Hiện công an đã lập biên bản vi phạm đối với 3 cơ sở kinh doanh nói trên để xử lý. 

Trước đó, ngày 8/1, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra hành chính hai tiệm cầm đồ Thu Thảo và Tân Tân (cùng nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình).

Quan kiểm tra phát hiện 2 điểm này cầm cố 125 xe máy các loại, trong đó 10 xe gắn máy không chính chủ, người mang tài sản đến cầm không có ủy quyền của chủ sở hữu xe. Bốn xe khác chủ tiệm không xuất trình được đăng ký xe.

Theo công an TP.HCM, trong cao điểm tấn công tội phạm từ nay đến Tết Nguyên Đán, công an thành phố sẽ phối hợp với công an các quận, huyện tập trung kiểm tra các cơ sở như: cầm đồ, khách sạn, tụ điểm kinh doanh giải trí… để đảm bảo yên bình cho người dân ăn tết.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn