Đồng phạm của ông Đinh La Thăng gửi đơn kháng cáo

Pháp luậtThứ Tư, 31/01/2018 10:50:00 +07:00

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC, người bị tuyên mức án 6 năm tù về tội Cố ý làm trái liên quan đến vụ án Nhiệt điện Thái Bình 2 có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), mới đây, bị cáo Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1953), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC đã làm đơn xin kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý bị tuyên mức án 6 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và buộc phải bồi thường thiệt hại 6 tỷ đồng.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xác định bị cáo Nguyễn Ngọc Quý với vai trò là Phó Chủ tịch PVC, mặc dù biết rõ việc ký hợp đồng EPC số 33 ngày 28/2/2011 là chưa đủ cơ sở và thiếu căn cứ pháp lý nhưng vẫn cho chủ trương và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc PVC xin tạm ứng tiền và chỉ đạo sử dụng tiền tạm ứng này sai mục đích.

quy-9712-1517324020

 Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý tại phiên xét xử sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Ngọc Quý đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với hai lý do.

Thứ nhất, trong quá trình công tác tại PVC, bị cáo Quý tự nhận thấy bản thân có một phần trách nhiệm với việc chưa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho nên đã vô tình gây ra hậu quả, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Việc này có một phần lỗi xuất phát từ sự cả tin và quá chấp hành chỉ đạo của cấp trên mà không được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, khách quan.

Đồng thời, một phần cũng do trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính yếu kém.

Thứ hai, trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo cho rằng mình đã thật sự nhận ra những sai sót của bản thân và ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Bị cáo Quý mong muốn được góp phần công sức của mình để khắc phục những sai phạm trong quá trình công tác, nhưng do hiện đã nghỉ hưu nên không có điều kiện thực hiện.

dinh-la-thang-4-10370110

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại tòa.

Như VTC News đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó TGĐ PVN đã tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Ngọc Quý .

“Trong vụ án này, bị cáo Quý là người gắn bó lâu năm trong ngành, có tư chất hiền lành, chủ yếu làm công tác đoàn thể, công tác Đảng. Bị cáo Quý vô tình bị rơi vào lòng lao lý, xin HĐXX xem xét không cách ly ra khỏi xã hội”, bị cáo Sơn nói.

Theo quy định về tố tụng, các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Tính đến hôm nay (ngày 31/1), phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án các bị cáo được 9 ngày nhưng TAND mới chỉ nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Quý.

Video: Toàn bộ diễn biến phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Mức án cho 22 bị cáo liên quan đến sai phạm dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

1. Đinh La Thăng: 13 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Trịnh Xuân Thanh:14 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Tham ô. Tổng mức hình phạt đề nghị là chung thân.

3. Nguyễn Quốc Khánh: 9 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Phùng Đình Thực: 9 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Nguyễn Xuân Sơn: 9 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

6. Vũ Đức Thuận: 7 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 15 năm tội Tham ô. Tổng mức án bị đề nghị là 22 năm tù.

7. Nguyễn Anh Minh: 16 năm tù tội Tham ô.

8. Lương Văn Hòa: 10 năm tội Tham ô.

9. Bùi Mạnh Hiển: 10 năm tội Tham ô.

10. Ninh Văn Quỳnh: 7 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

11. Lê Đình Mậu: 4 năm 6 tháng tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

12. Vũ Hồng Chương: 3 năm tù treo tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

13. Trần Văn Nguyên: 30 tháng tù treo tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

14. Nguyễn Ngọc Quý: 6 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

15. Nguyễn Mạnh Tiến: 6 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

16. Phạm Tiến Đạt: 4 năm 6 tháng tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

17. Nguyễn Thanh Quỳnh: 8 năm tù tội Tham ô tài sản.

18. Lê Thị Anh Hoa: 3 năm tù treo tội Tham ô tài sản.

19. Nguyễn Đức Hưng: 3 năm tù treo tội Tham ô tài sản.

20. Lê Xuân Khánh: 3 năm tù treo tội Tham ô tài sản.

21. Nguyễn Lý Hải: 3 năm tù treo tội Tham ô tài sản.

22. Trương Quang Dũng: 17 tháng tù tội Cố ý làm trái định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn