Dọn phòng ngủ, giúp việc lấy luôn tài sản của gia chủ

Pháp luậtThứ Ba, 02/10/2018 19:38:00 +07:00

Khi chủ nhà đi vắng, H. đã vào dọn dẹp phòng ngủ, sau đó đi đổ rác và biến mất cùng nhiều tài sản giá trị.

Chiều 2/10, ông Phạm Trung Khánh Tùng - Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng Hà Nội) xác nhận vừa nhận đơn trình báo của một gia đình bị người giúp việc lấy mất nhiều tài sản có giá trị rồi bỏ trốn.

“Chúng tôi đã xác minh sự việc đồng thời báo cáo lên Công an quận Hai Bà Trưng để xử lý”, ông Tùng cho hay.

42924770_324878221596150_1559503995272167424_n

 Gia đình anh L. với hợp đồng lao động của người giúp việc.

Theo đơn trình báo của gia đình anh L., qua môi giới giới thiệu việc làm, gia đình anh L. (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) ký hợp đồng thuê chị B.T.H. (SN: 1989, trú tại Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) giúp việc và trông con nhỏ. Thời gian thử việc là 10 ngày kể từ ngày 29/9.

Khoảng 19h ngày 30/9, hai vợ chồng anh L. có việc nên đi ra bên ngoài. Khi trở về, hai vợ chồng hốt hoảng phát hiện nhiều tài sản giá trị của gia đình để trong phòng ngủ như đồng hồ Rolex và một số tài sản giá trị khác của gia đình đã biến mất.

Qua kiểm tra camera an ninh, gia đình đã phát hiện chị H. đã có hành vi trộm cắp tài sản của gia đình.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn