Đối tượng nhiễm HIV hung hãn rạch tay tấn công CA

Pháp luậtThứ Năm, 06/05/2010 02:06:00 +07:00

(VTC News) – Tên Hòa đứng lên lớn tiếng tuyên bố mình là đối tượng bị nhiễm HIV rồi tự đập chai bia rạch vào người lấy máu để tấn công CA.

(VTC News) –  Tên Hòa đứng lên lớn tiếng tuyên bố mình là đối tượng bị nhiễm HIV, vừa đi cai nghiện về rồi tự đập chai bia rạch vào người mình lấy máu để tấn công công an.

Ngày 5/5, công an huyện Bình Chánh ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Huỳnh Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, trong khi đi tuần tra công an xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện một nhóm 10 thanh niên đang tụ tập,  gây mất trật tự ở quán ven đường quốc lộ 1A thuộc ấp 2, xã Bình Chánh nên đến kiểm tra giấy tờ và yêu cầu giải tán.

Sẵn có “ma men”,  nhóm này to tiếng và cãi vã với các đồng chí công an viên. Thấy vậy tên Hòa đứng lên lớn tiếng tuyên bố mình là đối tượng bị nhiễm HIV, vừa đi cai nghiện về rồi tự đập chai bia rạch vào người mình lấy máu để tấn công công an.

Sau đó, công an viên đã điện thoại cấp báo cho đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh đến can thiệp. Khi lực lượng chuyên môn chưa kịp tới thì cả nhóm này đã xông vào tấn công lực lượng công an và chủ quán nhậu.

Chưa dừng lại ở đó, tên Hòa còn hung hăng cầm vỏ chai bia dính máu rượt theo một số công an viên. Trước tình hình nguy cấp, một công an viên tên Nghĩa buộc phải dùng súng bắn trả. Phát đạn đầu tiên bay sượt chân Hòa, 5 phát đạn sau đều không trúng đích.  

Sau mấy phát sung hù dọa, tưởng tên Hòa sẽ ngoan ngoãn hơn nhưng Hòa càng trở nên  hung hãn, lao đến dùng vỏ chai bia tấn công gây thương tích ở tay đồng chí Nghĩa. Thấy đồng đội bị nạn, 2 công an khác lao đến, dùng súng trấn áp Hòa. Chỉ khi trúng đạn vào tay, Hòa mới chịu rút lui cùng đồng bọn.

Hiện đối tượng Hòa đã bị bắt, còn các đối tượng khác đang được mời đến cơ quan điều tra làm rõ sự việc.





Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn