'Độ' xe ô tô để vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Pháp luậtThứ Bảy, 26/01/2019 14:04:00 +07:00

Khám xét xe ô tô, công an phát hiện 34 bánh heroin được cất giấu phía sau xe, 31 bánh heroin được cất giấu trong ống xả gia cố thêm ở dưới gầm xe và 55 bánh heroin được cất giấu ở gầm dưới ghế phụ.

Tối 25/1, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Cục điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Anh (28 tuổi, trú tại xóm 12, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó vào 16h30 ngày 23/1, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Cục Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Anh vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 120 bánh heroin được cất giấu trong ô tô mang biển kiểm soát 29A - 096.29. 

ok

120 bánh heroin được cất giấu trong ô tô mang biển kiểm soát 29A- 096.29.

Bước đầu, Nguyễn Văn Anh khai nhận đã được Nguyễn Quốc Trung (38 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thuê lái xe từ Viêng Chăn - Lào và dặn khi nào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 15 phút thì gọi cho Trung.

Ngay trong chiều cùng ngày, các mũi lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trung và 2 đối tượng trong đường dây này là Nguyễn Duy Quế (31 tuổi, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Thanh Tập (28 tuổi, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

Phan Ấn
Bình luận
vtcnews.vn