Điều tra nguyên Chánh án có dấu hiệu 'chạy án'

Pháp luậtThứ Năm, 23/08/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Nguyên Chánh án TAND huyện Đức Hòa (Long An) bị tố cáo vì có dấu hiệu “đưa, nhận và môi giới hối lộ”.

(VTC News) - Sau hai tháng kỷ luật Chánh án TAND huyện Đức Hòa (Long An),  hồ sơ liên quan đến dấu hiệu “đưa, nhận và môi giới hối lộ” được chuyển sang cơ quan điều tra.

Chiều ngày 22/8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp nhận hồ sơ xác minh sai phạm của nguyên Chánh án TAND huyện Đức Hòa (Long An) là ông Nguyễn Văn Đến vì có dấu hiệu “đưa, nhận và môi giới hối lộ”.

Người tố cáo ông Đến là bà Trần Thị Dung (Tân Phú, TP HCM) đã được cơ quan điều tra mời làm việc, cũng cố hồ sơ.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An: Bốn năm trước, ông Đến xét xử một vụ kiện dân sự liên quan đến nguyên đơn Trần Thị Dung.

Ông đã bày tỏ ý muốn giúp bà này thắng kiện. Ông Đến đã “nhờ” bà Dung mua dùm điện thoại, laptop và “tạm ứng” 10 triệu đồng.

Bản án sau đó bị kháng cáo, ông Đến hướng dẫn bà Dung gặp hai thẩm phán của TAND tỉnh Long An để “bồi dưỡng” 30 triệu đồng.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn