Đề xuất kỷ luật cán bộ tòa án nhậu say gây tai nạn rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Năm, 14/03/2019 13:07:00 +07:00

Lãnh đạo tòa án tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất kỷ luật 3 cán bộ của TAND huyện Đức Trọng và TAND huyện Đơn Dương vì gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ cán bộ tòa án nhậu say gây tai nạn rồi bỏ trốn, ngày 13/3, một lãnh đạo TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa đề xuất kỷ luật 3 cán bộ của TAND huyện Đức Trọng và TAND huyện Đơn Dương. 

53521606_754988204875313_5687159521701527552_n-16514810

Xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.  

Đơn vị cũng vừa gia hạn báo cáo của 2 tòa án cấp huyện liên quan đến vụ việc đến hết ngày 20/3.

"Hiện 3 cán bộ của 2 tòa án đã làm giải trình và xác nhận từ người bị nạn. Theo giải trình, thời điểm xảy ra va chạm, có 2 người trên xe xuống để xem tình hình sức khỏe nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân nói không sao nên mọi người tiếp tục di chuyển để về nhà. Sau đó, nạn nhân bị choáng nên được người dân đưa đến bệnh viện", một lãnh đạo tòa án tỉnh nói. 

Trước đó, khoảng 15h50 ngày 4/3, tại đường ĐH15 (thuộc địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương) xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô mang biển số 49A – 205.16 và xe máy do chị Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) cầm lái chở theo chị Trần Thị Khoa (28 tuổi). 

Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô tiếp tục lái xe bỏ chạy khoảng 200m thì bị người dân địa phương chặn lại.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Đơn Dương có mặt kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân. 

Qua xác minh, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô có ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng và 2 người khác là cán bộ thuộc TAND huyện Đơn Dương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn