Dễ ngồi tù vì trò chơi đánh bạc kiểu sinh viên

Pháp luậtChủ Nhật, 28/04/2013 01:26:00 +07:00

Ngoài máy bát, máy đua chó, đua heo, đua ngựa… thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện hai loại máy mang tên: Máy bắn cá và máy Sư tử.

Ngoài máy bát, máy đua chó, đua heo, đua ngựa… thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện hai loại máy mang tên: Máy bắn cá và máy Sư tử.


Thực chất, đây là hai loại máy đánh bạc trá hình trò chơi điện tử, khiến hàng loạt thanh niên từ thành thị đến nông thôn bị "lậm" vào, thậm chí tan  cửa nát nhà. Thế nhưng, loại hình cờ bạc này vẫn chưa được các cơ quan chức năng để mắt đến.


Đa dạng hình thức đánh bạc bằng máy

Bốn năm trở lại đây, những khu vực quanh làng đại học và một số trường đại học ở TP.HCM, các tiệm cầm đồ đua nhau mở. Nguyên nhân là bởi các trò đề đóm, cá độ đá bóng đá, các loại máy đánh bạc trá hình đã góp phần tăng số nợ nần, tăng nhu cầu cầm cố xe cộ, tài sản của sinh viên lên gấp nhiều lần.

Nguyễn Thanh V., sinh viên năm 2, đại học Quốc gia TP.HCM cho biết: Trước kia không hề có thói quen cá độ, nhưng năm ngoái, được bạn bè rủ rê, cậu thường chơi trò đua chó trên máy đua chó được đặt trong một cửa hàng điện tử gần KTX đại học Quốc gia. Muốn chơi trò đua chó, người chơi phải tốn tiền trực tiếp để tích điểm thì mới chơi được.

máy đánh bạc kiểu sinh viên
Loại máy đánh bạc đang làm mưa làm gió ở các KTX 

Mê mẩn với trò chơi có tính ăn thua cao, Thanh V. đã tiêu pha nhanh chóng những đồng bạc cha mẹ gửi lên ăn học, không những vậy, sau một năm chơi hết đua chó đến trò đua ngựa, đua heo... Thanh V. đã nợ hàng chục triệu đồng của bạn bè V. kể, ít nhất có đến 1/3 số nam sinh lớp cậu đã mắc nợ  vì trò chơi này.


Máy bát, máy đua chó, đua heo, đua ngựa tiếng là trò chơi, thực chất là những chiếc máy đánh bạc trá hình. Thiết kế của máy rất đơn giản, chỉ cần một màn hình (giống ti vi), bên trong máy có ổ thẻ để người chơi nhét đồng xu vào (đồng xu mua ở quầy). Từ ổ thẻ này có 2 “mắt” (còn gọi là mắt thần), một gắn với ô hiển thị tính điểm, mắt còn lại nối với bao tử để báo hiệu thắng hay thua (nếu thắng thì đổi lấy tiền).

Phần quan trọng nhất trong máy đánh bạc phải kể đến là bo mạch điện tử để điều khiển đàn ngựa, heo, chó... chạy đua và quyết định tỷ lệ ăn thua. Gắn với bo mạch này còn có một IC. Đây là IC do con người cài đặt tỷ lệ ăn thua, những khu vực mới mở thì người chủ hay cài đặt tỷ lệ 5/5 hoặc 6/4 để thu hút khách chơi.

Sau đó, cài lại tỷ lệ 7/3, 8/2 và 9/1 theo ý muốn. Theo Trương Quân K., một bạn học cùng lớp với Thanh V., sau hai năm miệt mài với các trò đánh bạc trá hình trên, kết quả là nợ gần 15 môn học và xe máy bị cầm cố,  K. rút ra rằng, hầu như các máy trên đã được cài đặt để chủ máy "không bao giờ lỗ".

Thời gian gần đây, các loại game "thùng" như máy bát, đua heo, đua ngựa... bắt đầu bị coi là "nhàm" với một số tay chơi ghiền trò đỏ đen trá hình, thì hai loại máy trò chơi mới, hiện đại và hấp dẫn hơn xuất hiện, đáp ứng nhu cầu sát phạt này. Đó là trò Bắn cá phổ biến ở khu vực phía Nam và trò Sư tử ở khu vực các tỉnh phía Bắc.

Máy Bắn cá không chỉ xuất hiện ở làng đại học và các khu vực nội thành thành phố lớn mà đã "đổ bộ" ào ạt về các tỉnh miền Tây Nam bộ. Người chơi khi tham gia trò bắn cá, sẽ tích điểm bằng cách bỏ tiền ra mua điểm, theo mệnh giá khoảng 10 ngàn đồng tương đương với 100 điểm, bắn trúng thì được tích nhiều điểm, đến lúc kết thúc trò chơi sẽ quy đổi và nhận nhiều tiền ở chủ trò chơi, còn bắn trật thì phải chi tiền để mua thêm điểm chơi tiếp. Không hiếm người "máu me" đã chi hàng chục triệu đồng chỉ cho một buổi bắn cá.

Còn máy Sư tử là một dạng của trò "quay số trúng thưởng". Chiếc máy hình mâm tròn bán kính khoảng 2 mét, có 8 ô xung quanh dành cho 8 người chơi chính. Mỗi ô ghi rõ mức lãi ở nút đặt cược (lãi gấp 4, 8, 10, 20..., so với số tiền đặt).

Nút đặt cược hình con sư tử, thỏ, khỉ... sau khi kết thúc vòng quay do chủ trò chơi ấn nút, đèn sáng nhấp nháy dừng lại ở con vật nào thì người chơi ăn tiền con đó theo mức đặt cược. Nếu may mắn trúng được nút Sư tử vàng, người chơi có thể thắng gấp 99 lần, tức là, theo như nhiều chủ máy Sư tử quảng cáo, thì người chơi có thể nhận về hàng tỉ đồng nếu chịu đặt cược "liều".


Có thể xử lý “hành vi” đỏ đen trá hình

Hai loại máy mới tuy khác nhau về cách thức chơi, nhưng có điểm chung là người chơi đều phải bỏ tiền "tươi" với số lượng nhiều vào chiếc máy, đồng thời, cách thức chơi kích thích máu "ăn thua" trong mỗi người chơi, để rồi số người thắng thì không bao nhiêu, mà số thua bạc đến cháy túi mỗi buổi chơi là chuyện thường thấy.

Không chỉ sinh viên gánh hậu quả, mà tại các làng quê, thanh niên nam nữ cho đến các bậc trung niên bị lậm vào trò chơi từ các máy đỏ đen trá hình đến tán gia bại sản . Thế nhưng, dường như các loại máy đỏ đen này chưa được nhà quản lý liệt vào danh sách "đen", và vẫn được kinh doanh bán công khai tại các khu vực trường đại học, khu công nghiệp... Còn ngay tại khu vực chợ Nhật Tảo và một số chợ đen chuyên điện tử tại TP.HCM, các cửa hàng đều nhập các loại máy này về bán.

Theo giá bán được cung cấp ở các cửa hàng này, thì các loại máy "game thùng" cũ như máy bát, đua heo, đua ngựa thì giá chỉ dao động từ gần hai triệu đến 20 triệu đồng. Máy bắn cá giá khoảng 20, 30 triệu cho đến xấp xỉ 100 triệu. Trên mạng, loại máy này cũng được bán tràn lan với giá rẻ hơn chút ít.

Người bán tên K.Minh ở khu vực chợ Nhật Tảo cho biết, số tiền bỏ ra chỉ cần một tháng kinh doanh là lấy lại cả vốn lẫn lãi, và máy càng hiện đại thì chủ máy càng dễ dàng lập trình điều khiển tỉ lệ thắng thua để kiếm lợi nhuận cao. Được biết, loại hình trò chơi này có xuất phát từ Trung Quốc.

Ăn theo các trò đỏ đen trá hình trên còn có cả các dịch vụ "hướng dẫn bí quyết thắng tuyệt đối" từ trên mạng. Nhiều người thậm chí đã rao bán những "bí quyết" thắng máy đánh bạc nói trên với giá từ 5-10 triệu với lời bảo đảm "đánh trăm lần thắng trăm lần, kiếm cả trăm triệu nếu muốn".

"Loạn cào cào" các hình thức kinh doanh trò chơi, mua bán máy, rao bán cách gian lận cờ bạc... như thế, và mức độ thắng thua đã lên đến vài trăm triệu đồng cho một người chơi trong một lần, nhưng dường như các cơ quan chức năng vẫn chưa để mắt đến loại hình này.

Về hiện tượng này, Luật sư Huỳnh Phước Hiệp, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 22/10/2010 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ Luật Hình sự quy định:

“Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp”.

Áp dụng trường hợp các máy trò chơi mang tính chất đánh bạc nói trên thì các máy này về hình thức là trò chơi, nếu được sử dụng để giải trí thì có thể không bị cấm nhưng nếu được phân biệt thắng thua bằng tiền và số tiền đánh cược đôi khi lên đến vài chục triệu hoặc thậm chí lên đến vài trăm triệu và không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì đã trở thành đánh bạc.

Về phía người mua máy để tổ chức cho người khác chơi, những người này đã lập trình sẵn và trực tiếp thu tiền và chung tiền cho người chơi thì hành vi của họ được xác định là tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hành vi này họ có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu hoạt động có tính chất chuyên nghiệp thì có thể bị phạt tù đến 10 năm (Điều 249 BLHS). Đối với người chơi ý thức được hành vi của họ là được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Nếu hoạt động có tính chất chuyên nghiệp hoặc tài sản đánh bạc có giá trị rất lớn thì có thể bị phạt tù tới 7 năm (Điều 248 BLHS).

Có nhiều trường hợp, người chơi bị chủ kinh doanh máy lập trình gian lận, khiến người chơi thua số tài sản lớn, tuy nhiên, trường hợp này dù người chơi có phát hiện ra thì cũng chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" , bởi đánh bạc trái phép là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nên dù người chơi có phát hiện mình bị lừa thì cũng không thể yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi.

Có thể nói, hành vi đánh bạc trá hình nêu trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự nên các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời.


Theo PLVN

Bình luận
vtcnews.vn