Đề nghị 16 -18 năm tù với kẻ dựng chuyện 'mở kho báu' 600 tỷ USD

Pháp luậtThứ Sáu, 14/08/2015 07:05:00 +07:00

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xử Nguyễn Thành Chơn (46 tuổi, quê An Giang) - cựu Giám đốc Công ty Đông Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) - Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16-18 năm tù đối với "siêu lừa" dựng chuyện mở kho báu chiếm đoạt nhiều tỷ đồng nạn nhân.

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xử bị cáo Nguyễn Thành Chơn (46 tuổi, quê An Giang) - cựu Giám đốc Công ty Đông Hải, TP.HCM - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 5/2013 Thích Giác Thiện trụ trì ngôi chùa Từ Quang ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, đưa Chơn hai hộp Bond series 2003 - 2006 (loại hộp thiếc đựng tiền USD) nhờ mang đi kiểm tra giá trị. Một tháng sau, Chơn gặp bà Lê Thị Lý (ngụ Gò Vấp), khoe mình đang sở hữu hai hộp thiếc trị giá mỗi cái 274 tỷ 300 triệu USD, số tiền hiện nằm trong các kho báu trên lãnh thổ Việt Nam.
 Bị cáo Nguyễn Thành Chơn
Nhóm người của bà Lý đồng ý chi tiền để được sở hữu hai hộp Bond, khai thác nó với điều kiện yêu cầu Chơn cung cấp hai hộp thiếc cùng 7 lốc tiền USD, gồm đủ các mệnh giá 1USD -100 USD và tiền 1.00.000 USD như đã giao kèo.
Sau đó, nhóm bà Lý đưa cho Chơn 8 lần tiền, tổng cộng 3,2 tỷ đồng, và yêu cầu Chơn hồi lại bằng USD. Chơn ra chợ trời mua đôla trị giá hơn 1,3 tỷ đưa cho bà Lý nói là tiền lấy từ kho báu. Còn 1,85 tỷ đồng còn lại Chơm chiếm đoạt bỏ túi.
Ngoài hành vi nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2015 đến tháng 11/2013, Chơn còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Cúc tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Thành Chơn đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về hành vi đánh bạc vào năm 2006-2009.
Với những hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16-18 năm tù đối với Nguyễn Thành Chơn. Dự kiến tuần tới HĐXX tuyên án.

Xuất hiện đoạn video cận cảnh màn lừa đảo “nhận vợ” khiến dân mạng hoang mang?  

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn