Đánh chết ‘cẩu tặc’, 6 bị cáo hầu tòa

Pháp luậtThứ Ba, 08/01/2013 07:52:00 +07:00

(VTC News) – 6 người trong làng đánh chết ‘cẩu tặc’ đã bị truy tố trước tòa.

(VTC News) – 6 người trong làng đánh chết ‘cẩu tặc’ đã bị truy tố trước tòa.

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử 6 bị cáo trong vụ án đánh chết người ăn trộm chó xảy ra vào tháng 9/2011 tại huyện Mê Linh.

6 bị can bị truy tố trước tòa theo khoản 2, Điều 93 của Tội giết người gồm: Nguyễn Văn Mười (SN 1960); Nguyễn Văn Bản (SN 1973), Nguyễn Văn Hiển (SN 1966); Nguyễn Văn Sơn (SN 1985) và Lưu Bá Hoàng (SN 1972);  Trần Huy Cường (SN 1985).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 18h30’ ngày 5/9/2011, Nguyễn Thế Thạch (SN 1989) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1980) cùng ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xuống địa bàn huyện Mê Linh đánh bả chó để ăn trộm và mang đi bán.

6 bị cáo trước tòa. 

Đến 22h cùng ngày, Thạch và Dũng đi đến xã Thạch Lâm, huyện Mê Linh thì thấy một con chó màu đen nên đánh bả và đưa đi để tiêu thụ.

Đúng lúc này, hai tên ‘cẩu tặc’ gặp Lưu Bá Hoàng (SN 1972, ở huyện Mê Linh) cùng nhóm bạn đi chơi về bắt gặp. Biết Thạch, Dũng là kẻ đi ăn trộm chó, Hoàng và nhóm bạn hô hoán rồi lao vào đánh.

Thạch lên xe máy tẩu thoát, Dũng bỏ chạy bộ nhưng bị đuổi kịp và bị đánh hội đồng, gây vỡ tim, tử vong tại chỗ.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình vào nói rằng “quá bức xúc vì nạn trộm chó nên mới có hành động thái quá”.

Căn cứ vào những tình tiết trong vụ án và lời khai của các bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã tuyên phạt bị cáo Hoàng 4 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn