Đang trốn truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp ở miền Tây

Pháp luậtThứ Sáu, 04/05/2018 14:39:00 +07:00

Trong thời gian trốn truy nã, chỉ trong vòng 4 tháng, Dũng tiếp tục gây ra 14 vụ cướp giật tài sản (điện thoại di động) của người đi đường.

Ngày 4/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tuyên phạt bị cáo Khưu Minh Dũng (34 tuổi; ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 4 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

Cùng tội danh này, trước đó, bị cáo Dũng đã bị TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù; TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) phạt 6 năm tù. Vì thế, tổng hình phạt mà bị cáo Dũng nhận là 11 năm 3 tháng tù.

khuu-minh-dung-1525416366891627013660

 Bị cáo Khưu Minh Dũng tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Dũng từng bị TAND quận Tân Bình (TP.HCM) tuyên phạt 2 năm về tội "Cướp giật tài sản". Ra tù chưa được bao lâu, ngày 21/12/2014, Dũng lại gây ra vụ cướp tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Gây án xong, Dũng bỏ trốn nên bị truy nã.

Trong thời gian trốn truy nã, chỉ trong vòng 4 tháng, Dũng tiếp tục gây ra 14 vụ cướp giật tài sản (điện thoại di động) của người đi đường tại Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Ngày 29/8/2017, Dũng bị Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ, sau đó giao cho Công an huyện Long Hồ xử lý theo thẩm quyền.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn