Đang nghỉ tại nhà, bất ngờ bị đưa đi giám định tâm thần

Pháp luậtThứ Năm, 14/12/2017 14:58:00 +07:00

Gia đình nạn nhân cùng người giám hộ phản ứng quyết liệt vì cho rằng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đến nhà đọc quyết định dẫn giải bà Hiền đi giám định tâm thần, nhưng lại không đưa ra bất cứ thông báo hay quyết định nào.

Vừa qua, anh Lê Xuân Tâm (1987, địa chỉ thường trú tại quận I (TP.HCM) có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi tới Bộ Công An, Công An và chủ tịch UBND TP.HCM cùng các cơ quan báo đài về sự việc liên quan đến mẹ mình là bà Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963).

Theo đó, sự việc xảy ra vào 14h00 ngày 28/11, khi bà Hiền và người thân đang nghỉ tại nhà ở phường Tân Phong (Quận 7) thì cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đến đọc quyết định dẫn giải bà Hiền đến Trung tâm pháp y tâm thần thuộc Khu vực TP.HCM để thực hiện việc giám định.

25189042_10208901448368175_4146814772492021358_o

Quyết định dẫn giải của cơ quan CSĐT. 

Nội dung trong quyết định dẫn giải bà Hiền dựa trên các căn cứ sau: "Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 485-01 ngày 19/7/2017, quyết định số 485-04 ngày 25/9/2017 về việc trưng cầu giám định pháp y tâm thần của Cơ quan CSĐT Công An TP.HCM, văn bản số 105/TTPYTTKV-KHTH ngày 10/8/2017 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM. Xét yếu tố cho việc tổ chức giám định tâm thần. Căn cứ điều 34 và Điều 134 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXNCN Việt Nam".

 Quyết định này do Đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký. Việc dẫn giải được ủy quyền cho Điều tra viên đội 3, PC 44 Lê Phước Lộc chịu trách nhiệm thi hành, đưa bà Hiền đi giám định tâm thần.

Đồng thời, lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu Công an phường Tân Phong hỗ trợ thi hành quyết định này.

01

 Cơ quan điều tra đến đọc quyết định dẫn giải bà Hiền.

Tuy nhiên, ngay sau khi điều tra viên đọc quyết định dẫn giải, gia đình nạn nhân cùng người giám hộ đã phản ứng quyết liệt, vì cho rằng không tống đạt quyết định khởi tố và các quyết định liên quan trên, đồng thời cũng không thông báo trước cho gia đình.

"Khi gia đình chúng tôi phản ứng thì điều tra viên không thực hiện việc dẫn giải nữa, để mẹ tôi ở nhà và hứa sẽ cung cấp cho gia đình chúng tôi các quyết định trên, nhưng đến nay vẫn chưa có. Hiện chúng tôi rất lo lắng cho tính mạng và sức khỏe của mẹ tôi", anh Tâm cho biết.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn