Đang háo hức chọn gái trẻ làm vợ thì bị CA bắt giữ

Pháp luậtThứ Bảy, 02/07/2011 12:10:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc nhóm người đang háo hức tuyển chọn những cô gái trẻ thì lực lượng trinh sát bất ngờ xuất hiện...

(VTC News) - Trong lúc nhóm người đang háo hức tuyển chọn những cô gái trẻ thì lực lượng trinh sát bất ngờ xuất hiện...

Lúc 12h30 ngày 30/06, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an TPHCM (PC45) đã bắt quả tang vụ môi giới hôn nhân trái phép tại số nhà 377/11 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TPHCM.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai họ tên gồm: Huỳnh Thị Bích Hợp (SN 1971, ngụ 127/16/20 Âu Cơ, P.14, Q.11); Lê Văn Phúc (SN 1961, ngụ 448E Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4); ZHANG ZHEN (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) - vai trò chú rể cưới vợ; 3 cô gái:  Phạm Thị H (SN 1989, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh); Trần Thu T (SN 1992, ngụ Thới Lai, Cần Thơ); Nguyễn Thị V (SN 1992, ngụ Thạnh Trị, Sóc Trăng) - là những cô dâu "ra mắt" chú rể tương lai.

Nhức nhối nạn lấy chồng ngọai do môi giới hôn nhân trái phép - ảnh minh họa

Qua lời khai ban đầu, Bích Hợp với vai trò là người tổ chức môi giới hôn nhân trái phép, đã hoạt động từ năm 2010 đến nay. Mỗi cô gái Việt Nam do thị môi giới cho người Trung Quốc, Đài Loan thành công, thì thị lấy tiền chú rể 1.800USD.

Đối tượng Phúc khai nhận, cũng từ năm 2010 đến nay, y với vai trò là người chuyên cung cấp các cô gái cho những tụ điểm môi giới hôn nhân. Phúc lấy 5 triệu đồng đối với mỗi cô gái, sau đó chia lại cho các điểm nuôi các cô này 1,5 triệu đồng.Nguồn "hàng" cung cấp chủ yếu là các cô gái trẻ miền Tây, Đông Nam bộ...

Vụ việc bàn giao cho cơ quan công an Q.10 tiếp tục điều tra làm rõ.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn