Đại úy CSGT bắn chết cấp trên: Trả hồ sơ, điều tra lại

Pháp luậtThứ Ba, 26/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án nguyên đại úy công an bắn chết cấp trên ở trạm CSGT Suối Tre để điều tra lại.

(VTC News) - HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án nguyên đại úy công an bắn chết cấp trên ở trạm CSGT Suối Tre để điều tra lại.

» Sáng nay xử vụ đại úy CSGT bắn chết cấp trên
» CSGT khống chế tài xế say xỉn giữa Hà Nội
» Sau 3 năm bị 'ngụy trang', xe SH về với chủ cũ

Chiều 26/8, phiên tòa xét xử Ngô Văn Vinh (39 tuổi) - nguyên đại úy CSGT trạm Suối Tre, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” tiếp tục diễn ra. Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh - Công ty Luật LNT, TPHCM, đại diện bị hại, đề nghị làm rõ khẩu súng giết thiếu tá Sơn vì có nhiều mã số về khẩu súng gây án. 

Đồng thời, luật sư Vinh cho rằng, việc khẩu súng trả về cho CSGT Công an tỉnh Đồng Nai là vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật Tố tụng Hình Sự, trong khi chỉ có tòa án mới có quyền quyết định.

Ngoài ra, Luật sư Vinh cũng yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích giết người của bị cáo Vinh, cũng như hành vi tàng trữ vũ khí, sử dụng sai mục đích, nhiệm vụ của Vinh.
Bị cáo Vinh tên thường gọi Vinh "đen" (ngồi giữa). Ảnh: Huy Phan 

"Tôi đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại" - luật sư Vinh nói. Cả khán phòng vỗ tay tán thưởng phần bào chữa của luật sư Vinh.

Bên cạnh đó, vợ bị hại cũng đề nghị dựng lại hiện trường, điều tra khách quan, trung thực, đúng bản chất sự việc.

Phần đối chất, VKS cho rằng cơ quan chức năng truy tố đúng người, đúng tội, đúng bản chất sự việc, không vi phạm Luật Tố tụng Hình Sự.

Sau phần tranh luận giữa VKS và luật sư bị hại, HĐXX nghị án và ra quyết định trả hồ sơ về cơ quan CSĐT, đề nghị điều tra lại.

Sau khi nghe HĐXX ra quyết định nói trên, cả vợ bị hại và luật sư bào chữa ôm nhau khóc nức nở.
Nhân chứng là đồng đội CSGT trạm Suối Tre thuật lại lúc Vinh và Sơn ôm quật nhau, Sơn nắm cổ tay Vinh để giành khẩu súng. Ảnh: Phan Cường 

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 22/9/2013, Ngô Văn Vinh đang hát karaoke với một số đồng nghiệp thì gặp thiếu tá Trần Ngọc Sơn và Trương Thành Chí (bạn Sơn) cùng một số người tại phòng đối diện.

Trong lúc chào hỏi, Chí và Vinh xảy ra mâu thuẫn. Chí dùng ly bia đập vào mặt khiến Vinh chảy máu. Sau vụ xô xát, Vinh tỏ ý trách móc thiếu tá Sơn. Hai bên cãi nhau, Vinh bỏ về cơ quan lấy khẩu súng K59 tìm đến phòng của thiếu tá Sơn nhưng không gặp.

Khoảng 17h cùng ngày, thiếu tá Sơn về Trạm CSGT Suối Tre, đi đến chỗ Vinh đang nằm, mở lời thách thức rồi đấm Vinh 3 cái gây chảy máu. Vinh bất ngờ rút súng ở đầu giường ra bắn. Sơn giằng co khiến viên đạn đi lạc, xuyên trúng hông thượng úy Đoàn Thanh Phú đang nằm giường bên cạnh.

Nghe thấy nhiều tiếng súng, Chí và một số người có mặt tại trạm CSGT Suối Tre chạy vào phòng thấy anh Sơn trúng đạn nằm gục dưới nền nhà. Khẩu súng trên tay Vinh tiếp tục nổ thêm nhiều phát nhưng không làm ai bị thương.

Khi súng hết đạn, mọi người chạy lại ôm thiếu tá Sơn đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Giám định thương tích, Vinh bị thương tật 40%, thượng úy Phú thương tật 15%.

VKSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố Ngô Văn Vinh về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù".

» Đêm đấu súng nghẹt thở giữa 68 cảnh sát với 25 tội phạm ma túy
» Phú Yên: Cán bộ chi sai, đút túi hơn 3 tỷ đồng
» Một thanh niên chết sau va chạm với cảnh sát cơ động

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn