Đại úy CA gãy vai vì bị hai anh em rồ ga tông thẳng

Pháp luậtThứ Năm, 13/05/2010 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường đi tiêu thụ ma túy bị Công an phát hiện, hai anh em Quang rồ ga bỏ chạy rồi lao vào tổ công tác khiến 1 Đại úy bị gãy xương bả vai.

(VTC News) - Trên đường đem ma túy đi tiêu thụ, hai anh em Quang bị Công an phát hiện yêu cầu dừng xe. Bất ngờ chúng rồ ga tông vào lực lượng làm nhiệm vụ. Hậu quả khiến 1 đại úy bị gãy xương bả vai.

Ngày 10/5/2010, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) nhận được nguồn tin báo có 2 thanh niên đang vận chuyển ma túy từ xã Châu Kim về thị trấn Quế Phong tiêu thụ. Qua mô tả của người cung cấp tin, cơ quan chức năng xác định đây là hai đối tượng đang nằm trong chuyên án 510Q được xác lập từ trước.

Ngay sau đó, Công an huyện Quế Phong cử một tổ công tác gồm 6 đồng chí do Đại úy Hồ Minh Sơn làm tổ trưởng. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi Tổ công tác đang mật phục tại cầu Chín Gian, huyện Quế Phong thì phát hiện 2 người đèo nhau trên 1 xe máy đi từ xa tới, giống với nguồn tin báo.

Đại úy Sơn đang nằm điều trị tại Trạm xá Công an tỉnh Nghệ An - Ảnh: Mạnh Cường 

Lập tức tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra, bất ngờ chúng nhấn ga lao xe về phía trước hòng tẩu thoát rồi lao vào người đại úy Sơn. Do bị tông mạnh, đại úy Sơn bị gãy xương bả vai. Mặc dù bị đau nhưng đại úy Sơn cùng với một đồng chí khác trong tổ làm nhiệm vụ vẫn tiếp tục quật ngã 2 đối tượng.

Tại hiện trường thu, tổ công tác thu được 1 bánh heroin (350g), 1 xe máy là phương tiện sử dụng đi bán ma túy, 3 điện thoại di động cùng với 12.200.000 đồng. 2 đối tượng khai nhận là hai anh em ruột Vi Văn Quang (SN 1976) và Vi Văn Sơn (SN 1993) cùng trú ở bản Muồng xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Trao đổi với VTC News sáng nay (13/5), Thượng tá Hồ Hữu Ngọc - Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết, đại úy Hồ Minh Sơn sau khi bị lao xe đã gãy xương bả vai hiện đang nằm điều trị tại Trạm xá Công an tỉnh Nghệ An. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai anh em Quang về tội buôn bán vận chuyển ma túy. Hiện đang hoàn tất hồ sơ bổ sung các tình tiết liên quan.





Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn