Đặc nhiệm nổ súng, bắt 2 tên cướp nhí trên phố

Pháp luậtThứ Bảy, 29/12/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Khi đã giật chiếc giỏ xách của nữ sinh, 2 tên cướp nhí bỏ chạy thục mạng qua nhiều tuyến phố, bất chấp những phát súng chỉ thiên cảnh cáo.

(VTC News) – Khi đã giật chiếc giỏ xách của nữ sinh, 2 tên cướp nhí bỏ chạy thục mạng qua nhiều tuyến phố, bất chấp những phát súng chỉ thiên cảnh cáo của hình sự đặc nhiệm.

Tối 28/12, các trinh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM đã tiến hành công tác tuần tra – kiểm soát nạn cướp giật cuối năm trên địa bàn.

 

Tại đường Lê Đại Hành (Q.11, TP.HCM), nhóm 6 trinh sát phát hiện hai thanh niên đi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 52H6 – 5460 có nhiều dấu hiệu khả nghi. Các trinh sát đã quyết định đeo bám theo.

 

Trải qua rất nhiều tuyến đường khác nhau, nhóm thanh niên này đã nhiều lần định ra tay cướp tài sản của người đi đường, nhưng dường như phát hiện đang bị theo dõi nên chúng chưa ra tay.


Khi đi tới số nhà 1A đường Lý Chiêu Hoàng – phường 10, Q.6, nhìn thấy một nữ sinh trẻ để túi xách trước xe đạp, hai tên cướp này đã giật chiếc túi xách, và tẩu thoát.

Hai tên cướp tại trụ sở cơ quan Công an. 

Ngay lập tức, nhóm trinh sát tăng tốc, truy bắt nhóm cướp này qua nhiều tuyến đường khác nhau. Dù đã liên tục phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng những tên cướp vẫn phóng xe bạt mạng trên đường, làm nhiều người dân đi đường hãi hùng.

 

Cuộc rượt đuổi kéo dài qua nhiều con đường, khi đến trước số nhà 144 đường Lý Chiêu Hoàng, Q.6, cả hai tên cướp bị ép xe, một tên bị đạp ngã thì mới chấp nhận thúc thủ trước các trinh sát hình sự đặc nhiệm.

 

Tại trụ sở Công an phường 10 – Q.6, bọn chúng khai tên Châu Kim Tín và Lâm Kim Minh Trí (16 tuổi, ngụ ở Q.6, TP.HCM).

 

V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn