Cứu người gặp nạn, bị đâm gục tại chỗ: Khởi tố kẻ gây án

Pháp luậtThứ Sáu, 17/02/2017 21:43:00 +07:00

Cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Khá về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc Cứu người gặp nạn, bị đâm gục tại chỗ, tối 17/2 trao đổi với PV VTC News, đại tá Hoàng Như Chinh - Trưởng công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Khá (SN 1991, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích". 

anh-anaha-1486981883200-0-0-496-800-crop-1486981892369

Nghi phạm đâm gục anh Sơn khi anh đưa nạn nhân gặp tai nạn vào viện vừa bị cơ quan công an khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. 

Nguyễn Hữu Khá được xác định là kẻ đã đâm anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại phố Chẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) vào ngày 11/2, khi anh này đưa một cô gái trẻ bị thương trong vụ tai nạn giao thông đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 19h ngày 11/2, tại đoạn đường thuộc phố Chẹm (xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), một vụ va chạm giữa xe taxi và xe máy đã xảy ra khiến cô gái trên xe máy ngã ra đường bất tỉnh.

Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành) vội vàng đưa cô gái tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu.

Trong lúc anh Sơn đang hoàn thiện thủ tục nhập viện cho cô gái, bất ngờ bạn cô gái đã lao đến dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Sơn rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành sơ cứu cho anh Sơn và chuyển gấp bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để chữa trị. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã truy tìm và triệu tập Nguyễn Hữu Khá lên trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Khá khai nhận được anh Sơn gọi điện về báo chị Dung gặp tai nạn nên vội đến bệnh viện. Khi đến nơi, Khá tưởng anh Sơn là người gây tai nạn nên đã có lời lẽ chửi bới, hung hăng lao vào đánh anh Sơn.

16711775_929927107141788_8329512861612597580_n

Hiện tại sức khỏe của anh Sơn đã dần bình phục

Quá sợ hãi, anh Sơn bỏ chạy đến cổng bệnh viện thì bị Khá đuổi kịp, rút con dao bấm trong túi áo đâm gục tại chỗ. Gây án xong, Khá vội vã thoát khỏi hiện trường rồi đi khỏi địa phương.

Được biết, Khá là đối tượng đã có tiền sự về tội cố ý gây thương tích, đang nằm trong thời gian quản thúc tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VTC News, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của nghi can gây án có dấu hiệu phạm tội giết người. 

Theo ông Thơm, hành vi của nam thanh niên đã dùng dao đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể (vùng phổi) của người đã đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu là gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. 

Hậu quả không chết người là nằm ngoài ý muốn chủ quan, do đó đối tượng phải chịu trách nhiệm về tội giết người theo điểm n, khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự 1999 với hậu quả chưa đạt. 

"Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được dao là hung khí nguy hiểm. Khi tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, cho dù anh Nguyễn Văn Sơn có là người gây tai nạn và đưa người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu thì việc nhóm bạn của cô gái hành xử theo kiểu sử dụng vũ lực là không thể chấp nhận được", ông Thơm khẳng định.

Video: Cứu người gặp nạn bị đâm gục tại chỗ, còn ai sẵn sàng làm người tốt?

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn