Cướp ở chân cầu Sài Gòn: Bắt hung thủ thứ hai

Pháp luậtThứ Năm, 15/11/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Hung thủ còn lại gây ra vụ cướp gần cầu Sài Gòn đã bị Công an TP.HCM bắt giữ sáng 14/11 ở Kiên Giang.

(VTC News) – Hung thủ còn lại gây ra vụ cướp gần cầu Sài Gòn đã bị Công an TP.HCM bắt giữ sáng 14/11 ở Kiên Giang.

Chiều tối 14/11, lãnh đạo Đội 3 – phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45) xác nhận, các trinh sát hình sự đặc nhiệm của TP.HCM đã bắt được hung thủ còn lại của vụ cướp xảy ra tại gần cầu Sài Gòn hôm 25/9 vừa qua.

 

Lê Minh Pha đang được PC 45 TP.HCM di lý từ Kiên Giang về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra. 
Nghi phạm Lê Minh Pha đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Kiên Giang, và bị các trinh sát bắt được sáng 14/11, và hiện đang tổ chức di lý về TP.HCM.

 

Trước đó, sáng ngày 5/11, hung thủ đầu tiên của vụ cướp này là Diệp Tấn Dũng (tự Dũng ‘nhóc, SN 1995, ngụ tại Bình Dương) cũng đã bị bắt giữ tại Q.9 – TP.HCM. Dũng cũng là kẻ đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.

 

Theo hồ sơ, vì cần tiền ăn chơi nên vào chiều ngày 25/9, Pha đến gặp Dũng để bàn cách đi cướp, lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Pha điều khiển xe gắn máy Exicter mang biển kiểm soát 59X2 – 311.48 đảo quanh các tuyến đường thuộc khu vực quận Bình Thạnh để tìm ‘con mồi’.

 

Đến khoảng 15h20, Pha và Dũng quay về đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), ngay sát cầu Sài Gòn để tìm người đi đường có mang tài sản, và ra tay cướp. Vài phút sau, hai tên này đã phát hiện chị Quan Thị Kim Yến (SN 1988, ngụ ở Q.2 – TP.HCM) đang đi xe gắn máy, tay có đeo túi xách.

 

Chờ cho chị Yến chạy xe lên cầu theo hướng từ quận Bình Thạnh về Q.2, Pha tăng ga, cho xe ép vào xe chị Yến, Dũng ngồi phía sau, liền ra tay giật túi xách của chị Yến, làm chị ngã lăn ra đường. Rất may, những xe tải di chuyển phía sau nhìn thấy đã kịp thời tránh nên chị Yến không gặp phải tai nạn.

 

Thấy nạn nhân bị té ngã, hai đối tượng này định quay lại lấy chiếc túi xách của chị Yến, nhưng vì sợ bị phát hiện, hai hung thủ đã nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc này bị phát hiện khi có một chiếc ô tô du lịch đi phía sau, chứng kiến toàn bộ câu chuyện, quay lại diễn biến thành một clip, đăng tải toàn bộ lên các mạng xã hội.

 

Ngay sau khi xác định đây là một vụ cướp có tính chất cực kì nghiêm trọng, Công an TP.HCM đã ra lệnh cho các trinh sát hình sự đặc nhiệm của PC 45 TP.HCM vào cuộc, quyết tâm bắt cho bằng được hung thủ vụ cướp táo tợn này.

 

Vài ngày sau đó, những đối tượng này, phương tiện gây án đã nhanh chóng được lộ diện. Tới ngày 5/11, Diệp Tấn Dũng bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn tại khắp các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đắc Lắc, Gia Lai…còn Pha đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị bắt vào sáng 14/11 khi đang trốn chui nhủi tại Kiên Giang.

 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

 

D.V

Bình luận
vtcnews.vn