Cướp giật không thành, cứa cổ chủ cửa hàng tạp hóa: Thông tin mới nhất từ công an

Pháp luậtThứ Bảy, 29/10/2016 08:18:00 +07:00

Lực lượng chức năng cho biết, chủ cửa hàng tạp hóa gặp nạn đã qua cơn nguy kịch, hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng bỏ trốn còn lại.

Sáng 29/10, thông tin từ công an phường Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Lành (SN 1977, chủ hiệu tạp hoá số 104 Ngũ Nhạc) hiện đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính của một trong hai đối tượng gây án bị bắt được xác định là Nguyễn Thành Phát (SN 1996 ở Đại Tâm, Đại Lộc, Quảng Nam). Đối tượng còn lại hiện vẫn đang bỏ trốn.

anh-quan-tap-hoa-2

Cửa hàng tạp hóa 104 Ngũ Nhạc, nơi xảy ra vụ cướp giật không thành, cứa cổ chủ quán chiều 28/10. 

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Phát vốn là học viên trường học nghề Hoa Sữa, là đối tượng ham chơi điện tử.

Hàng ngày, Phát thường chơi điện tử trước quán bà Lành. Thấy bà sống một mình, Phát nảy sinh ý định cuớp tiền và đã bàn với đồng bọn gây án.

Chiều 28/10, Phát mang theo dao nhọn rủ đồng bọn đi cướp. Do bà Lành cảnh giác, không cướp được tiền, Phát đã quay lại dùng dao đâm vào cổ nạn nhân.

Phát hiện sự việc, tổ tuần tra công an phường Thanh Trì cùng một số người dân đã lao tới quật ngã, bắt sống Phát.

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng còn lại, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ viêc.

Video: Dàn trận cướp đồ nhanh như chớp

                 

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn