Cướp dùng gạch chống trả CA quyết liệt hòng chạy trốn

Pháp luậtThứ Tư, 28/04/2010 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Bị công an ra tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Hùng và Giáp nghĩ bị phát hiện cướp giật nên đã dùng gạch chống trả để quyết liệt để thoát thân.

(VTC News) - Bị Công an ra tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Hùng và Giáp nghĩ bị phát hiện cướp giật nên đã dùng gạch chống trả để quyết liệt để thoát thân.

Khoảng 10 giờ ngày 26/4, chị Lê Thị Hương (47 tuổi) trú ở phường Cửa Nam (TP.Vinh - Nghệ An) điều khiển xe máy chở chị Lê Thị Bình (SN 43 tuổi) trú tại phường Trung Đô, TP.Vinh lưu thông đường Lê Viết Thuật.

Ngồi sau, chị Bình dùng điện thoại liên lạc với người thân thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy đi cùng chiều áp sát, rồi giật bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn, chị Hương và chị Bình chỉ kịp nhìn thoáng qua biển số xe đối tượng và nhớ duy nhất mỗi con số 6 phía sau cùng.

Nhận được thông tin phản ánh của nạn nhân, lực lượng Công an TP.Vinh họp bàn lên phương án tác chiến, thông báo sự việc đến các mũi trinh sát làm việc "quan tâm" đến những chiếc xe máy mang biển có đuôi số 6.

Tang vật hai đối tượng dùng để cướp giật bị tạm giữ tại Công an 

Khi đang tuần tra trên đường Phong Định Cảng, tổ công tác Công an TP.Vinh quan sát thấy 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29X8 - 7986 có nhiều biểu hiện bất thường nên đã ra áp sát và yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Bất ngờ cả hai đối tượng dừng xe nhặt gạch ném trả, chống đối quyết liệt hòng thoát thân,. Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm, 2 chiến sỹ làm nhiệm vụ đã khống chế thành công đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận là Trần Mạnh Hùng (24 tuổi) và Lê Văn giáp (23 tuổi) cùng trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, do chưa có công ăn việc làm nên đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Chúng thường chở nhau  trên đường, khi thấy "con mồi" mang túi xách hớ hênh hoặc vừa đi vừa nghe điện thoại sẽ áp sát cướp giật sau đó rồ ga bỏ chạy. Tính đến khi bị sa lưới pháp luật, Hùng và Giáp thực hiện trót lọt trên 10 vụ cướp giật túi xách phụ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với VTC News, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP.Vinh cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ chân tướng sự việc.






Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn