CSGT tóm gọn tài xế mặc áo GrabBike giật điện thoại của du khách giữa phố

Pháp luậtThứ Ba, 02/01/2018 07:52:00 +07:00

Phát hiện nữ du khách bị tên cướp giật điện thoại, chiến sĩ CSGT lập tức truy đuổi, tay bo khống chế và lấy lại chiếc tài sản trả cho nạn nhân.

Vào khoảng 14h30 ngày 1/1, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn (quận 1), thượng úy Trần Văn Thảo, thuộc Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp” của người dân.

Theo quán tính, thượng úy Thảo nhìn theo hướng tri hô thì thấy một người đàn ông chạy xe máy mang BKS: 60V1-4308 hiệu Jupiter ngược chiều trên đường Lê Thánh Tôn với biểu hiện khả nghi nên nhận định đây là đối tượng cướp giật.

image1_kzzz

 Đối tượng Mai Văn Sơn tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, thượng úy Thảo nhanh chóng lái mô tô đặc chủng truy đuổi theo đối tượng, đồng thời báo cáo nhanh về trực ban đơn vị, ban chỉ huy đội đề nghị hỗ trợ.

Sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến giao lộ Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu, tên cướp loạng choạng tay lái và ngã xuống đường nhưng nhanh chóng bật dậy, bỏ xe tháo chạy.

Thấy vậy, thượng uý Thảo tiếp tục dừng xe và chạy bộ truy đuổi đối tượng. Sau hơn 30m truy đuổi, thượng úy Thảo đã khống chế được người đàn ông trên và áp giải về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai tên Mai Văn Sơn (SN 1962, quê Tiền Giang), đang hành nghề xe ôm công nghệ cao (GrabBike).

Nạn nhân là chị Nipathorn Sangtuptim (26 tuổi, quốc tịch Thái Lan) bị đối tượng giật điện thoại di động hiệu Samsung J7 trong lúc đang đi bộ cùng nhóm bạn.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn