Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua, bán dâm người nước ngoài

Pháp luậtThứ Bảy, 26/01/2019 11:51:00 +07:00

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá 1 đường dây mại dâm cao cấp do người nước ngoài tổ chức.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự đang tạm giữ 10 người, gồm: 5 người quốc tịch Nga, Ukraine và 5 người quốc tịch Việt Nam để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Theo đó, khoảng 14h15 ngày 22/1 trinh sát Đội 6 (Phòng cảnh sát hình sự) phối hợp cùng Công an quận 1, quận 3 kiểm tra hành chính 2 khách sạn ở đường Calmette, quận 1 và đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

245688

Prokoffva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga) người phụ nữ môi giới mua, bán dâm.  

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 2 cô gái quốc tịch Ukraine, 1 người quốc tịch Nga đang có hành vi mua, bán dâm cho 3 người đàn ông Việt Nam.

Đấu tranh khai thác, trinh sát Đội 6 phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt Prokoffva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga) người phụ nữ môi giới mua, bán dâm tại chung cư quận 2.

Tổng cộng 10 người liên quan bị tạm giữ để điều tra.

Theo lời khai ban đầu, Elena nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch. Do tiếp xúc nhiều với khách du lịch, người Việt và biết khách có nhu cầu nên Elena tổ chức đường dây mại dâm cao cấp, quy tụ nhiều "chân dài" phục vụ là những cô gái đồng hương đến từ Nga hay từ Ukraina.

Theo đó, nếu người nào đồng ý, Elena sẽ chi trả khoản tiền mua vé máy bay, đi lại cho cô gái sang Việt Nam, rồi thuê căn hộ chung cư cao cấp để hành nghề bán dâm.

Elena quy định giá đi khách là 6 triệu đồng/giờ, còn tổ chức cho các cô gái đi sex tour với mức cụ thể là 10 triệu đồng/5 giờ, 15 triệu đồng/10 giờ và 20 triệu đồng/ngày đêm…

Quá trình bán dâm thành công Elena lấy tiền công môi giới lên đến 50%.

Chỉ trong vòng 1 tháng mới đây, Elena đã thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng từ hoạt động môi giới mại dâm nói trên.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn