Cô gái bị sát hại dã man trong phòng trọ ở TP.HCM: Lộ diện nghi phạm

Pháp luậtThứ Tư, 29/03/2017 08:22:00 +07:00

Liên quan đến vụ cô gái 18 tuổi bị sát hại dã man trong phòng trọ ở TP.HCM, công an đã bắt nghi can Phạm Ngọc Sơn.

Tối 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, quê Đắc Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Sơn chính là nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị Trần Thị Thùy Dương (sinh năm 1999, quê Quảng Nam) chết tại dãy nhà trọ nằm trên đường số 1 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) ngày 27/3.

11665575_516919225125918_9060636842728500655_n-0046

Nghi phạm Phạm Ngọc Sơn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận quen biết và có tình cảm với chị Dương cách đây hơn 1 năm. Thời gian gần đây, chị Dương đòi chia tay nên 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đế níu kéo tình cảm, sáng ngày 27/3, Sơn chạy xe máy từ huyện Nhà Bè lên nhà trọ của chị Dương để tìm gặp người yêu nói chuyện. Tuy nhiên, khi Sơn tới nơi, chị Dương không chịu gặp.

Tức giận, Sơn chạy ra chợ mua con dao Thái Lan rồi quay lại nhà trọ để thực hiện ý đồ sát hại người yêu. Khi dụ được chị Dương mở cửa, Sơn đã xông vào đâm liên tiếp 22 nhát vào người nạn nhân rồi bỏ chạy.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trước đó.

17554737_994350114033428_837192728_n-0814

 Hiện trường vụ án. (Ảnh: Bùi Tư)

Sau khi gây án xong, Sơn bắt xe ôm chạy ra cầu Bình Triệu định nhảy xuống sông tự vẫn nhưng lại thôi vì sợ. Đến rạng sáng 28/3, Sơn đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Video: Kẻ sát hại nữ sinh lớp 9 phi tang nạn nhân trong thùng xốp

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn