Chưa đầy 1 năm, thủ kho 40 lần chiếm đoạt tài sản của công ty

Pháp luậtThứ Hai, 28/05/2018 19:03:00 +07:00

Từ tháng 6/2013 đến cuối tháng 3/2014, Yên đã 40 lần chiếm đoạt của công ty 2.660 bao phân trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 28/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Trần Phú Yên (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) mức án 12 năm tù vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại là Công ty TNHH MTV Trần Văn Phước, có đặt kho vật tư nông nghiệp ở phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Yen

Bị cáo Trần Phú Yên bị áp giải đến tòa 

Hồ sơ vụ án thể hiện, Yên và ông Trần Văn Minh (đại diện cho Công ty TNHH MTV Trần Văn Phước) là bạn bè của nhau. Vì thế, Yên được ông Minh thuê làm nhiệm vụ trông giữ kho và xuất, nhập, đối chiếu số liệu phân của công ty tại kho số 770 ở Sóc Trăng. Trong thời gian làm việc tại công ty từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2014, Yên làm việc rất tích cực nên được ông Minh tin tưởng, giao nhiệm vụ theo dõi việc xuất bán phân và nhập phân.

Do biết công ty không thường xuyên kiểm tra, theo dõi số lượng phân nhập kho và xuất ra từ kho 770 để đem bán cho các đại lý và lợi dụng sự tin tưởng của ông Minh, Yên đã nhiều lần lấy phân của công ty đem đi bán. Để công ty không phát hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Yên đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: Mua phân từ các cửa hàng để bỏ vào kho bù lại số lượng đã lấy cắp; đối với số phân từ ghe vận chuyển về nhập kho, Yên lấy bán rồi ghi vào sổ đã nhập, sau đó đưa cho các chủ ghe đem về công ty đối chiếu số lượng phân đã nhập vào kho để công ty không phát hiện.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2013 đến cuối tháng 3/2014, Yên đã 40 lần chiếm đoạt của công ty 2.660 bao phân (trị giá hơn 1,3 tỷ đồng) đem bán cho các đại lý để mua sắm tài sản và tiêu xài cá nhân. .

Tháng 9/2015, Yên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản, sau đó chuyển tội danh sang lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn