Chủ tịch quận bị kiện vì đền bù đất ‘vàng’ bằng giá cân cá nục: Lùi thời hạn xét xử

Pháp luậtThứ Hai, 09/12/2019 12:56:00 +07:00

TAND TP. Đà Nẵng quyết định gia hạn thời gian xét xử vụ người dân kiện Chủ tịch UBND quận Sơn Trà liên quan đến việc đền bù đất “vàng” giá 70 nghìn đồng/m2.

Ngày 9/12, tin từ TAND TP. Đà Nẵng cho biết, ông Trần Đình Quảng, Phó Chánh án TAND thành phố vừa ký quyết định về việc gia hạn thời gian xét xử vụ án hành chính ông Nguyễn Văn Côi và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Vân (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) kiện Chủ tịch quận Sơn Trà vì đến bù mỗi m2 đất “vàng” bằng giá 1kg cá nục.

Lý do được TAND TP. đưa ra là “xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, cần gia hạn thời hạn xét xử". Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 6/12/2019. 

Anh-TAND-da-nang

Trụ sở TAND TP Đà Nẵng.

Như VTC News đưa tin, do không chấp nhận mức đền bù 70 nghìn đồng/m2 cho khu đất “vàng”, ông Côi khởi kiện Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Chiều 4/11, TAND TP. Đà Nẵng tổ chức phiên đối thoại lần thứ hai, nhưng Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và cả người được ủy quyền đều không có mặt.

Ông Nguyễn Văn Côi khởi kiện yêu cầu TAND TP. Đà Nẵng tuyên hủy Quyết định số 175 của UBND quận Sơn Trà ngày 15/1/2019 về việc thu hồi hơn 1.200m2 đất của gia đình ông ở mặt đường Lê Hữu Trác (phường Phước Mỹ) để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàu Gia Phước, và áp giá đền bù 70 nghìn đồng/m2. 

Lê Hữu Trác là đường nằm trong khu vực du lịch ven biển phát triển nhất nhì của Đà Nẵng nên đất rất có giá. Theo giá thị trường hiện nay thì đất ở đây lên đến cả trăm triệu đồng/m2 nên việc UBND quận Sơn Trà áp giá 70 nghìn đồng/m2 là quá bất công”, ông Côi bức xúc.

Ông Côi cho biết thêm, gần 20 năm nay, gia đình ông xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở để xây dựng nhà kiên cố nhưng không được chính quyền chấp thuận. 

Anh-ong-coi

Ông Nguyễn Văn Côi bên lô đất "vàng" đền bù giá bằng cân cá nục mỗi m2. 

Theo chứng cứ ông Côi cung cấp, có nhiều giấy tờ khẳng định lô đất hơn 2.068m2 được gia đình ông quản lý, sử dụng hơn 55 năm nay. Trong đó có giấy Chứng thư kiến điền cấp năm 1963, biên lai thu phí đất phi nông nghiệp do gia đình ông đóng đều đặn từ năm 1999 đến nay cho diện tích nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2003, ông xin phép để cải tạo đất, được UBND phường Phước Mỹ xác nhận và đăng ký hộ kinh doanh cà phê giải khát, mua bán hoa và cây cảnh, nộp thuế môn bài hằng năm.

Ông Côi cho rằng toàn bộ diện tích đất của gia đình ông hoàn toàn đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn