Chủ tịch hội nông dân bị tố lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Pháp luậtThứ Hai, 22/05/2017 16:25:00 +07:00

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) bị người dân tố cáo nhận hơn 600 triệu đồng hứa xin việc cho nhiều người nhưng không thực hiện cam kết.

Ngày 22/5, Phó Bí thư Thường trực thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk) - ông Ngô Trung Việt cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ ông Võ Công Hùng (Chủ tịch Hội nông dân) lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét hình thức xử lý kỷ luật và thống nhất hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông này.

Hinh anh

Nơi ông Hùng từng công tác. (Ảnh: Thanh Hải) 

Trước đó, năm 2015, ông Hùng lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thị xã nhận tiền và hứa xin việc cho 3 nạn nhân nhưng không thực hiện theo đúng cam kết.

Theo hồ sơ, ông Hùng thông qua một phụ nữ (giáo viên xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) nhận 250 triệu để đưa con trai vào học trường Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, nhận 2 hồ sơ xin việc khác để vào làm công chức ở tỉnh này.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Video: Nguyên Phó Chủ tịch xã nhận tiền của người dân để chạy việc.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn