Chồng đánh chết vợ rồi bỏ vào rẫy chăn bò

Pháp luậtThứ Sáu, 24/03/2017 12:52:00 +07:00

Thấy bà Tuyết cầm dao đòi chém, ông Dũng đạp người vợ ngã xuống đất bất tỉnh rồi bỏ vào rẫy chăn bò.

Sáng 24/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giữ đối với Lê Tiến Dũng (64 tuổi, trú xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 6h ngày 16/3, ông Dũng và bà Vang Thị Tuyết (59 tuổi, vợ ông Dũng) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân do bà Tuyết cho rằng chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác.

2

 Ảnh minh họa.

Trong lúc cãi vã, bà Tuyết cầm dao xông vào chém ông Dũng. Tuy nhiên, ông Dũng tránh được và đạp chân trúng bụng vợ khiến bà Tuyết té ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Thấy vợ nằm bất tỉnh, ông Dũng lấy dụng cụ vào rẫy để chăn bò. Chiều cùng ngày, ông Dũng quay về nhà thì phát hiện bà Tuyết đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Video: Đưa nữ tiếp viên vào nhà nghỉ quan hệ tình dục rồi giết người, cướp tài sản

Kính Cận
Bình luận
vtcnews.vn