Chồng cưỡng hiếp bất thành rồi giết người phụ nữ hàng xóm, vợ giúp sức che giấu tội ác

Pháp luậtThứ Ba, 04/09/2018 17:07:00 +07:00

Định cưỡng hiếp bà P. nhưng bất thành, Thu ra tay giết nạn nhân và cướp đi nhiều tài sản, sau đó Thu kể lại toàn bộ sự việc cho vợ nghe và được vợ giúp sức, chở thi thể bà P. đến cống để giấu xác nạn nhân.

Ngày 4/9, VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú xã Ea Pil, huyện M’Đrăk) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản; đồng thời truy tố Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ của Thu) về tội che giấu tội phạm. 

23574340_999105063562337_483189630_n-1741500

Thu tại cơ quan điều tra. 

Theo cáo trạng, chiều 11/11/2017, Thu đang làm rẫy trong thôn thì phát hiện bà P.T.P (41 tuổi, ở gần nhà) đi cùng 1 người đàn ông vào rẫy. Sau đó, bà P. hứa sẽ đưa tiền cho Thu để Thu giữ im lặng chuyện này. 

Ngày 12/11/2017, Nguyễn Văn Thu gọi điện cho bà P. đến đưa tiền như đã hứa. 

Thấy chị P. đến, Thu nổi dục vọng muốn quan hệ tình dục nên sàm sỡ nhưng bị bà P. chống cự và bỏ chạy ra phía sau nhà. Sau đó, tên này đã ra tay sát hại bà P. và cướp 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền bằng vàng và 200.000 đồng rồi dùng bạt quấn xác nạn nhân giấu phía sau chuồng heo của gia đình.

Video: Lời khai của nghi phạm đòi quan hệ bất thành, giết người phụ nữ phi tang xác dưới cống

Đến 17h cùng ngày, Vũ Thị Mây (vợ Thu) đi làm về nghe Thu kể lại toàn bộ sự việc nhưng không khuyên can chồng đi đầu thú mà cùng chồng chở thi thể bà P. đến cống (thuộc thôn Ea Tê, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) để giấu xác nạn nhân.

Tối cùng ngày, gia đình bà P. không thấy bà trở về nên đã đi tìm đồng thời trình báo cơ quan chức năng. 

Ngay sau đó, cơ quan điều tra bắt giữ Thu. Tại cơ quan điều tra, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi và chỉ nơi cất giấu thi thể nạn nhân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra bắt giữ Vũ Thị Mây (vợ Thu) để làm rõ hành vi che giấu tội phạm.

>>> Đọc thêm: Giết người phụ nữ vì không được quan hệ tình dục: Vợ hỗ trợ chồng phi tang xác

THU HÀ
Bình luận
vtcnews.vn