Chồng cũ tạt axit vợ trước mặt con gái 8 tuổi

Pháp luậtThứ Hai, 26/03/2018 13:30:00 +07:00

Xảy ra mâu thuẫn sau khi quay lại chung sống dù đã ly hôn trước đó, chị Vân bị chồng cũ tạt axit ngay trước mặt cô con mới 8 tuổi.

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ anh Nguyễn Văn Thông (35 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) tạt axit vào vợ cũ là Nguyễn Thị Vân (33 tuổi) xảy ra hai ngày trước ở thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). 

Sáng 26/3, ông Nguyễn Xuân Cương - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết cơ quan công an thị trấn đã tiếp nhận phản ánh của người dân về việc chị Vân (33 tuổi) bị anh Nguyễn Văn Thông (35 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) tạt axit trước mặt cô con gái 8 tuổi. Nạn nhân hiện bị bỏng rất nặng và vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chong cu tat axit vo truoc mat con gai 8 tuoi hinh anh 1

Công an tới hiện trường. 

Công an thị trấn Yên Viên đã tới hiện trường lập biên bản vụ việc và lấy lời khai ban đầu của anh Nguyễn Văn Thông. Ngay sau đó, anh Thông cùng hồ sơ vụ việc được công an thị trấn bàn giao cho Công an huyện Gia Lâm để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo ông Cương, anh Thông và nạn nhân đã ly dị nhưng trở lại chung sống cùng nhau được vài tháng gần đây và thuê trọ trên địa bàn. 

Sáng 24/3, Thông khóa kín cửa không cho vợ con ra ngoài. Đến buổi chiều cùng ngày, chị Vân có gọi điện thoại cho bố đẻ sang để nói chuyện về việc mâu thuẫn mình với chồng.

Trong lúc cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Thông liền chạy đi lấy can đựng axit tưới khắp cơ thể vợ, trước mặt đứa con gái của Thông mới 8 tuổi.

Chong cu tat axit vo truoc mat con gai 8 tuoi hinh anh 2

Khu vực xảy ra vụ việc. 

Hiện chị Vân đang nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện với những vết thương nặng. Thời điểm xảy ra vụ việc, người thân nạn nhân tri hô và truy bắt được Thông ngay tại hiện trường.

“Sau 2 ngày xảy ra sự cố, chị Vân vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân”, ông Cương thông tin.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn