Cho phụ nữ đi nhờ xe, người đàn ông bị kẻ cuồng ghen đâm chết

Pháp luậtThứ Sáu, 03/05/2019 16:48:00 +07:00

Vì cho rằng vợ ngoại tình nên khi thấy ông Hiếu chở vợ mình, Long nổi cơn ghen và dùng dao đâm chết ông này.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực điều tra vụ giết người xảy ra tại thôn 9 (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 1/5, ông Kim Khắc Hiếu (SN 1970, trú đường Điện Biên Phủ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang đi trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn 9 (xã Thủy Phù) thì cho một người phụ nữ tên Đào Thị K.Ch. (SN 1976, trú xã Thủy Phù, giáo viên tiểu học) đi nhờ xe về nhà.

Đang trên đường chở chị Ch., ông Hiếu bị một người đàn ông bám theo, đâm 3 nhát vào người. Sau khi bị đâm, ông Hiếu bỏ chạy được một đoạn khoảng vài chục mét thì gục xuống đường, chết tại chỗ.

nghi pham giet nguoi vi ghen_Hue

 Nghi phạm Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an. 

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu nhập chứng cứ và truy bắt nghi can giết người ngay trong đêm. Sau đó, lực lượng công an đã bắt Nguyễn Quốc Long (SN 1962, trú xã Thủy Phù). 

Được biết, Long là chồng của chị Ch. và nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ việc ghen tuông, mâu thuẫn trong tình cảm. Theo đó, tại cơ quan công an Long khai, trong thời gian ra ở riêng, chị Ch. ngoại tình với ông Kim Khắc Hiếu.

Vì vậy, khi phát hiện ông Hiếu chở chị Ch., Long nổi máu ghen, bức xúc nên rút dao đâm “tình địch” nhằm trả thù.

Trong khi đó, chị Ch. khẳng định, giữa chị và nạn nhân Kim Khắc Hiếu không hề có quan hệ tình cảm. Theo chị Ch., do đi bộ quãng đường xa và thấy có người chạy xe qua nên đã xin đi nhờ.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn