Chở người gặp nạn đi cấp cứu, thanh niên bị chém lìa bàn tay ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Tư, 12/09/2018 12:19:00 +07:00

Thấy anh Bằng bị nhóm người chém gục, anh Tâm dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị 1 người trong nhóm này chém đứt lìa cổ tay.

Ngày 12/9, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang điều tra vụ hỗn chiến khiến hai thanh niên bị chém trọng thương, trong đó có một người bị chém đứt lìa cổ tay trái xảy ra tại ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi.

Nạn nhân bị chém là anh Nguyễn Văn Bằng (SN 1992) và Võ Ngọc Thành Tâm (SN 1998, đều ngụ huyện Củ Chi).

Theo điều tra ban đầu, anh Bằng đang nhậu cùng một số người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ngụ cùng địa phương.

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên kia bất ngờ dùng mã tấu, hung khí tự chế… chém anh Bằng nhiều nhát vào người khiến nạn gục xuống. 

Lúc này, Anh Tâm đi xe gắn máy ngang qua thấy anh Bằng bị thương nên dừng xe để chở nạn nhân đưa đi cấp cứu. Thấy vậy, một người cầm mã tấu lao đến chém anh Tâm một nhát, đứt cổ tay trái.

Cả hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện Củ Chi cấp cứu ngay sau đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Củ Chi đã cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc. 

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn