Chết vì đòi quan hệ với 2 nam thanh niên

Pháp luậtThứ Sáu, 09/03/2012 04:48:00 +07:00

(VTC News) – Biết anh Tường là người đồng tính, Hải và Quảng đã lên kế hoạch “vờ yêu” anh Tường để sát hại cướp tài sản.

(VTC News) – Biết anh Tường là người đồng tính, Hải và Quảng đã lên kế hoạch “vờ yêu” anh Tường để sát hại cướp tài sản.
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử.
TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải (cùng SN 1994, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn)  về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.


Theo cáo trạng của VKS, vào tháng 6/2011, Hải và Quảng được anh Nguyễn Văn Tường (SN 1973, trú tại xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) rủ đi chơi. Đến một cánh đồng vắng, anh Tường đòi quan hệ đồng tính với 2 nam thanh niên. Nghĩ bị anh Tường làm nhục nên cả hai tìm cách giết anh Tường.

Tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Hải và Quảng cùng mức án 17 năm tù cho cả hai tội danh.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn