Chém lìa đầu con nợ trên bàn nhậu, lãnh án 8 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 22/03/2017 12:04:00 +07:00

Đòi nợ không được còn bị thách thức, Huỳnh Ngọc Tỷ (32 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Long An) dùng dao chặt mía chém lìa đầu con nợ tại bàn nhậu.

Ngày 21/3, phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tỷ 8 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 người con của nạn nhân số tiền 830.000 đồng/người/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 30/9/2016, sau khi nhậu với bạn, Tỷ nhớ lại chuyện trước đây Hồ Minh Cảnh (35 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Đức) có mượn mình 750.000 đồng nhưng chưa trả.

45

Bị cáo Tỷ tại phiên tòa. 

Khi thấy Cảnh cùng vài người bạn đang nhậu tại khu dân cư ấp 4, xã Bình Đức, Tỷ chạy xe đến để đòi nợ. Đậu xe trước cửa nhà anh Trần Văn Chắc (42 tuổi), Tỷ lên tiếng kêu Cảnh trả nợ.

Bị "quê", Cảnh cự cãi và đánh Tỷ để "dằn mặt". Bực tức, Tỷ chạy xe về nhà cách đó khoảng 2km lấy dao chặt mía quay lại chém 2 nhát rất mạnh ngay vùng cổ khiến đầu Cảnh gần như đứt lìa và tử vong tại chỗ.

Thấy anh trai bị chém, Hồ Minh Tấn (31 tuổi) lao vào tước dao đuổi chém trúng đầu Tỷ. Dù bị thương vùng đầu nhưng Tỷ vẫn cố gắng chạy ra khu vực trồng mía để trốn.

Đến khuya ngày 30/9/2016, máu ra nhiều, Tỷ về nhà vào buồng nằm bất tỉnh thì bị Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của Tỷ đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Từ mâu thuẫn nhỏ, bị cáo cướp đi sinh mạng của bị hại, chém lìa đầu con nợ dù đó chỉ là 750.000 đồng.

Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 116 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo lại bị hạn chế khả năng hành vi do di chứng từ tai nạn giao thông trước đó. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tỷ mức án 8 năm tù.

Video: Trêu nhầm kẻ động kinh, bé 9 tuổi bị chém chết thương tâm

(Nguồn: Thanh Niên)
Bình luận
vtcnews.vn