Chém chết người ở hiệu cầm đồ: Bắt giữ 2 nghi phạm

Pháp luậtChủ Nhật, 10/11/2019 17:33:00 +07:00

Cơ quan công an đang tạm giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ án tại hiệu cầm đồ xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội) khiến một người thiệt mạng, để điều tra.

Liên quan đến sự việc chém chết người ở hiệu cầm đồ, chiều 10/11, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho biết, đến thời điểm hiện tại 2 nghi phạm gây án đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

"Nghi phạm Trần Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Đinh Xá, xã Văn Tự) vào khoảng 12 hôm nay (10/11) ra cơ quan công an đầu thú. còn Đinh Văn Trung (trú ở thôn Minh Nga, xã Văn Tự) thì bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp vào ngày hôm qua", vị lãnh đạo cho hay.

dam-chem-0756025

Người dân kéo đến hiện trường xảy ra vụ án mạng. 

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Tuấn (26 tuổi, trú tại thôn Đình Xá, xã Văn Tự) và Đinh Văn Trung (trú thôn Minh Nga, xã Văn Tự) có mâu thuẫn với Lê Quang Huấn (19 tuổi, trú thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Vào đầu giờ chiều 9/11, Tuấn cùng Trung cầm hung khí đến hiệu cầm đồ của Huấn ở thôn Nguyên Hanh (Văn Tự) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm Tuấn gặp 3 người đang ngồi bên trong, Tuấn lao vào một tay cầm kiếm chém loạn xạ, tay còn lại cầm dao đâm.

Vụ việc khiến anh Hồ V.M. (SN 1991, trú tại tỉnh Lâm Đồng) bị đâm trúng ngực trái, thiệt mạng tại chỗ.

Được biết, anh M. từ trong Lâm Đồng ra ngoài này đi đám cưới. Khi dự tiệc xong, nạn nhân theo bạn bè đến hiệu cầm đồ chơi thì xảy ra sự việc.

Sau khi gây án, Trung bị công an bắt giữ, còn Tuấn bỏ trốn.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn