Cha giăng điện phòng thân, con trai 4 tuổi chết thảm

Pháp luậtChủ Nhật, 01/01/2017 18:05:00 +07:00

Sợ bị trả thù sau mâu thuẫn, Hải đã giăng điện khắp nhà phòng thân nhưng không may đã cướp mất mạng sống con trai 4 tuổi.

Ngày 1/1, Phòng CSHS (PC45) CA tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Long (4 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang).

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận trước đó anh có mâu thuẫn với một số thanh niên trong xóm. Khuya 30/12, do lo sợ nhóm thanh niên này đến nhà trả thù Hải đã dùng kẽm nối ổ điện rồi giăng quanh nhà đề phòng.

Sau khi giăng điện xong, Hải đi vào nhà ngủ. Đến sáng 31/12, chị Nguyễn Thị Diễm Hương (em dâu của Hải) phát hiện cháu Long (con trai của Hải) nằm bất động phía sau nhà bên cạnh sợi dây điện.

Thấy vậy, chị Hương hô hoán người nhà cắt điện để đưa cháu Long ra ngoài nhưng bé đã tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu Long tử vong do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến ngừng tuần hoàn hô hấp cấp.

Tại công an, Hải thừa nhận hành động giăng điện để bảo vệ mình nhưng không ngờ tai họa lại đến với con.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc. 

Video: Mẹ dạy con trộm điện thoai trong tiệm tạp hóa

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn