Cảnh sát kể giây phút đối mặt nghi phạm cầm lựu đạn, dí súng vào đầu bước ra khỏi xe

Pháp luậtThứ Bảy, 16/02/2019 11:02:00 +07:00

Chiến sĩ cảnh sát trực tiếp tham gia vây ráp nhóm đối tượng nghi vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ kể phút giây nghẹt thở khi thuyết phục Trung buông lựu đạn và súng đầu hàng.

Như VTC News đưa tin, đến khoảng 19h10 ngày 15/2, Công an Hà Tĩnh đã thuyết phục được Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nghi buôn ma túy ra đầu hàng sau nhiều giờ ôm vũ khí cố thủ trong xe ô tô. Sáng 16/2, trả lời PV, một cảnh sát có mặt tại hiện trường để thuyết phục Nguyễn Thành Trung kể lại khoảnh khắc nghẹt thở khi thuyết phục đối tượng này buông vũ khí đầu hàng.

hien_truong_vu_viec__eufj 3

Đối tượng Trung tay cầm súng, tay cầm lưu đạn khi bắt đầu ra đầu thú. (Ảnh: Tiền Phong) 

"Đối tượng Trung sau thời gian thuyết phục đã ra khỏi xe. 2 tay cầm vũ khí. Giây phút kinh hoàng nhất là đối tượng tự dí súng vào đầu như thách thức để tự sát, một tay vẫn cầm lựu đạn", chiến sĩ cảnh sát kể lại.

Vị này cho biết lúc đó Trung rất manh động lại mang theo nhiều vũ khí nguy hiểm nên lực lượng chức năng phải rất thận trọng khi tuyết phục.

"Giây phút ra khỏi xe, Trung nhìn rất manh động, nguy hiểm có thể xảy ra nếu đối tượng có ý định tự sát. Vì vậy lực lượng chức năng đã bằng nhiều biện pháp thuyết phục, tuyên truyền để đối tượng buông vũ khí đầu hàng", chiến sĩ cảnh sát thông tin.

Trước đó, 15h ngày15/2, trên trục đường liên xã Ninh - Lĩnh, thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn phát hiện một nhóm đối tượng đi trên 2 chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nhóm đối tượng này liều lĩnh điều khiển xe đâm cả vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng khống chế được một đối tượng đi trên xe ô tô BKS 81A - 17496.

anh 3 (1) 3

 Đối tượng ra đầu hàng trước đó.

Còn hai đối tượng gồm Nguyễn Thành Trung và một đối tượng tên Tuấn đi trên chiếc xe không có biển kiểm soát tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đến ngã tư giao đường liên xã Sơn Lâm - Sơn Giang, chiếc xe này bị lao xuống ruộng. Lúc này, các đối tượng ôm súng cố thủ trong xe, gần cống nước.

Lực lượng chức năng sau nhiều giờ đồng hồ vây ráp, tuyên truyền, thuyết phục, 1 trong 2 đối tượng trên chiếc xe đã ra đầu hàng.

Riêng đối tượng Trung vẫn ôm vũ khí cổ thủ trong xe. Mẹ và dì của đối tượng phải đến để tiếp tục khuyên nhủ, vận động.

Clip: Cận cảnh khống chế 3 kẻ ôm súng cố thủ trong xe ở Hà Tĩnh

Phan Ấn
Bình luận
vtcnews.vn