Cảnh sát cơ động ‘lên gối’ học sinh giữa đường: Công an TP.HCM vào cuộc điều tra

Pháp luậtThứ Sáu, 27/10/2017 12:10:00 +07:00

Công an TP.HCM cho biết đã nắm bắt được thông tin 2 người mang đồ cảnh sát cơ động, đi mô tô chuyên dụng có hành vi “lên gối” với học sinh và đang cho kiểm tra.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh 2 người mang đồ cảnh sát cơ động, đi mô tô chuyên dụng có hành vi “lên gối” với học sinh, ngày 27/10, trả lời VTC News, Trung tá Nguyễn Quang Thắng - Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết đã nắm bắt được thông tin.

Clip: Người mặc đồ cảnh sát cơ động ‘lên gối’ với học sinh giữa đường

Trước đó, ngày 26/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 người mang đồ, cảnh sát cơ động (CSCĐ), đi mô tô chuyên dụng có hành vi “lên gối” với học sinh.

Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số dân mạng đều bức xúc, chỉ trích hành vi nghi của CSCĐ.

Trong đoạn clip, hai người mặc đồ CSCĐ đứng bên một xe mô tô chuyên dụng biển số 59A1-002.15 đang “nói chuyện” với với một thiếu niên mặc đồ học sinh. Bên cạnh là một cô gái trẻ ngồi bệt giữa đường cùng chiếc xe Exciter biển số 59S2-4720.

Tiếp đó, một người mặc cảnh phục CSCĐ “lên gối” vào bụng nam thiếu niên mặc đồng phục rồi quay người bỏ đi. Sự việc xảy ra có rất nhiều người dân chứng kiến.

11223233

 Hai người mặc cảnh phục CSCĐ "lên gối" học sinh ngay giữa đường. (Ảnh Facebook).

Theo người quay clip, sự việc xảy ra vào trưa 25/10 tại đường Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4).

Thời điểm trên, 2 người mặc cảnh phục CSCĐ đi trên mô tô chuyên dụng đuổi theo xe máy do nam thiếu niên điều khiển chở theo cô gái ngồi sau. Sau đó, xe nam thiếu niên trượt ngã trên đường khiến cả 2 bị thương. Tiếp đó, 2 người mặc cảnh phục CSCĐ có hành động "lên gối" với nam thiếu niên.

Được biết, nam thanh niên nghi bị cảnh sát cơ động "lên gối" là học sinh của 1 trường THPT trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Tối cùng ngày, Công an quận 4 cho biết đã nắm được thông tin trên. Tuy nhiên đó là vụ va chạm giao thông chứ không nghe báo cáo về việc đánh nhau hay cảnh sát cơ động đánh người.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn