Cán bộ thư viện trường nửa đêm mò vào nhà giở trò đồi bại với cô gái khuyết tật

Pháp luậtThứ Tư, 04/12/2019 16:42:00 +07:00

Lợi dụng cô gái bị tàn tật không có khả năng kháng cự, nửa đêm, gã cán bộ thư viện trường học mò vào tận phòng giở trò đồi bại với nạn nhân.

Ngày 4/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huy Giang (42 tuổi, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) về tội hiếp dâm cô gái khuyết tật.

Ngày 11/11, gia đình bà Nguyễn Thị Nhàn (trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) gửi đơn đến Công an huyện Diễn Châu tố cáo việc con gái bà (22 tuổi, mắc khuyết tật bẩm sinh) bị một cán bộ trường tiểu học ở huyện Diễn Châu hiếp dâm.

nhan-vien-thu-vien-o-nghe-an-bi-to-hiep-dam-nguoi-tan-tat-

 Bà Nhàn và cô con gái bị khuyết tật.

Sự việc xảy ra chiều 9/11, khi bà Nguyễn Thị Nhàn vừa về tới nhà thì nghe con gái kể bị Phan Huy Giang đến nhà sàm sỡ rồi lấy máy điện thoại chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Sau đó, ông Giang đi về. Khoảng 1 tiếng sau, ông Giang quay lại cho con gái bà Nhàn 100.000 đồng. 

Đến khoảng 0h40 ngày 10/11, nghe tiếng chó nhà sủa, bà Nhàn thức dậy đi ra cổng thì thấy ngoài đường có một người đàn ông nổ xe máy lao đi. Trở vào nhà, bà thấy con gái đang lết từ phòng ngủ ra thềm khóc và nói vừa bị Giang sàm sỡ tiếp.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Nhàn, Công an huyện Diễn Châu vào cuộc điều tra.

Được biết, Phan Huy Giang là cán bộ thư viện Trường tiểu học Diễn Tân, huyện Diễn Châu.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn