Buôn thân xác, 'thu nhập' 120 triệu đồng/tháng

Pháp luậtThứ Bảy, 31/12/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Thấy kiếm tiền trên thân xác phụ nữ không khó, “tú bà” 28 tuổi huy động hàng chục cô gái có nhan sắc sẵn sàng phục vụ từ “A tới Z”.

(VTC News) - Thấy kiếm tiền trên thân xác phụ nữ không khó, “tú bà” 28 tuổi huy động hàng chục cô gái có nhan sắc sẵn sàng phục vụ khách làng chơi từ “A tới Z”.

Ái Phi (bìa phải) cùng 33 bị cáo khác
tại tòa sáng nay.Ảnh: Diễm Hằng 
Ngày 30/12, TAND Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh do “tú bà” 28 tuổi điều hành là Lý Thị Ái Phi ngụ TP Cà Mau (Cà Mau). Liên quan vụ án còn có 33 bị cáo khác là gái bán dâm, chủ nhà trọ, tiếp tân khách sạn.

Trong vụ án này, cơ quan công tố xác định, tháng 12/2010, cơ quan điều tra liên tục bắt quả tang các cặp nam nữ mua bán dâm ở nhiều điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm này là Lý Thị Ái Phi.

Từ một gái mại dâm, năm 2009, Phi đến TP Bạc Liêu thuê nhà trọ Anh Đức ở khóm 1, phường 7 sinh sống. Năm 2010, Phi thiết lập đường dây mua bán dâm tại TP Bạc Liêu và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Do có thời gian mua bán dâm, Phi quen nhiều phụ nữ lười lao động sẵn sàng phục vụ khách từ “A” đến “Z”.

Để thu hút nhiều gái mại dâm vào đường dây, Phi đưa ra quy định ai giới thiệu gái mại dâm cho Phi sẽ được thưởng 500.000 đồng. Ngoài ra, Phi đã trực tiếp móc nối với các tiếp tân, quản lý, bảo vệ, chủ nhà trọ, khách sạn khi khách có nhu cầu để được hưởng hoa hồng.

Trung bình mỗi ngày Phi tiếp nhận, điều động “chân dài” đi bán dâm cho các đối tượng mua dâm từ 20 đến 30 lượt, thu nhập từ hoạt động mại dâm do Phi ăn chia với gái mại dâm khoảng 4 triệu đồng/ngày.

Do ăn chia hoa hồng sòng phẳng, nên từ anh chạy xe ôm đến nhiều bảo vệ, chủ nhà trọ khách sạn đều tiếp tay cho đường dây mua bán dâm của Phi. Sau vài tháng hoạt động, Phi có hàng chục gái mại dâm sẵn sàng phục vụ khách theo đặt hàng của chủ nhà trọ, khách sạn. Phi còn mở rộng địa bàn hoạt động sang nhiều tỉnh miền Trung.

Tại tòa hôm nay, Phi thừa nhận hành vi phạm tội. Cô tỏ ra ăn năn nhưng cũng bị phạt 7 năm tù. Nguyễn Thị Hạnh vừa là gái mại dâm vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm bị phạt 4 năm tù. Lê Trung Tính (tiếp tân khách sạn Đạt Ngọc) bị phạt 6 năm tù.

Quản lý khách sạn Lê Minh là Lê Minh Trí bị phạt 5 năm tù, Lao Thị Băng Tâm (chủ khách sạn Thanh Lịch) 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Thu (nhà nghỉ Thu Nga), Lê Minh Trí (quản lý khách sạn Lê Minh) 5 năm tù về hành vi “chứa mại dâm".


Diễm Hằng                                                                                  

Bình luận
vtcnews.vn