Bực mình vì không ngủ được, gã đàn ông đâm chết người nói lớn tiếng

Pháp luậtThứ Sáu, 29/03/2019 22:36:00 +07:00

Mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng Phước đã sát hại một người đàn ông đang nhậu chỉ vì ghét người này nói lớn tiếng.

Ngày 29/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đinh Văn Phước (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội giết người.

Theo cáo trạng, đêm 12/5 rạng sáng 13/5/2018, sau khi nhậu xong, lên giường nằm nhưng không ngủ được vì một nhóm người ăn nhậu ồn ào bên ngoài, Phước lấy dây xích và dao ra gây sự, rồi đâm chết một người trong lúc ẩu đả. 

223456677

 Phước lãnh án chung thân.

Gây án xong, nghi phạm tới cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Phước khai nhận hành vi phạm tội.

Phước cho biết giữa y và nhóm thanh niên ngồi nhậu ở bên ngoài không hề quen biết hay mâu thuẫn gì. Sau cuộc nhậu, Phước nhìn nhóm thanh niên ở quán bên cạnh nói lớn nên thấy ghét. Lên giường vẫn không ngủ được, nên y cầm hung khí ra ngoài và gây án.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt y mức án chung thân.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn