Bố đẻ bắt cóc con gái để… tống tiền bố vợ

Pháp luậtThứ Bảy, 19/03/2011 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Do thiếu tiền trả nợ, Huân đã rủ một số đối tượng bắt cóc chính con gái mình để…tống tiền bố vợ.

(VTC News) - Ngày 18/3, Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết vừa giải cứu thành công cháu Nguyễn Mai Phương (12 tuổi), ở phường Hồng Gai, bị chính bố đẻ bắt cóc để… tống tiền bố vợ.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 17/3, ông Nguyễn Đình Thái (56 tuổi), trú tại khu 2, phường Hồng Gai tới cơ quan công an trình báo về việc cháu ngoại ông là cháu Nguyễn Mai Phương trên đường đi thăm cô giáo chủ nhiệm bị ốm, đã bị kẻ xấu bắt cóc. Sau đó, kẻ bắt cóc gọi điện đến gia đình, thông báo đang giữ bé Phương và yêu cầu chuẩn bị 150 triệu đồng để chuộc thì mới thả, nếu không đáp ứng yêu cầu hắn sẽ sát hại bé Phương.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long đã triển khai lực lượng truy tìm kẻ gây án. Bằng các nghiệp vụ điều tra, đến 2h sáng ngày 18/3, cảnh sát đã bắt được Trần Văn Tiến, lái xe hãng taxi Đức Phương là kẻ đã chở nhóm bắt cóc cháu Nguyễn Mai Phương.

Sau khi lấy lời khai của Tiến, cơ quan công an đã xác định bé Phương đang bị nhốt tại một nhà trọ ở xóm Bo, xã Phương Đông, thành phố Uông Bí. Ngay lập tức, một đội chuyên án đã được huy động và nhanh chóng giải cứu thành công cháu bé trao trả về cho gia đình và bắt giữ 3 kẻ bắt cóc gồm: Nguyễn Văn Huân (35 tuổi), ở phường Hồng Gai; Phạm Vũ Điềm (27 tuổi), ở Hải Dương và Vũ Thị Lan (30 tuổi), ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Tại cơ quan Công an, các điều tra viên làm rõ Huân chính là bố đẻ của cháu Phương, đã ly hôn với vợ từ lâu, bé Phương hiện đang ở với mẹ và ông bà ngoại. Do nợ nần nhiều nên Huân đã lên kế hoạch bắt cóc con gái để tống tiền gia đình vợ. Để thực hiện kế hoạch này Huân đã rủ Điềm và Lan cùng tham gia.

Hiện cơ quan Công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Quang Tùng


Bình luận
vtcnews.vn