Bị đòi 6 triệu, ra tay giết mẹ nuôi

Pháp luậtThứ Ba, 22/02/2011 09:33:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi gây án, Thọ đã phi tang bộ quần áo dính máu nạn nhân và mua bộ quần áo khác mặc đến Ngân hàng Kiên Long làm việc như chưa hề có việc gì.

(VTC News) - Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH CA Q.Liên Chiểu cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Võ Đức Thọ hiện là nhân viên thu tín dụng của NH Kiên Long về tội giết người cướp tài sản.

Đối tượng Võ Đức Thọ tại cơ quan công an 
Theo đó, vào khoảng 14h ngày 18/2, Võ Đức Thọ (SN 1976, trú 194 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đến nhà bà Hoàng Thị Thủy (74 tuổi, trú Tổ 5, phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) để mượn tiền. Do Thọ đã mượn bà Thủy hơn 6 triệu đồng trước đó chưa trả nên bà Thủy không cho mượn thêm, đồng thời đòi Thọ phải trả lại số tiền đã mượn bà lúc trước. Sau khi giữa bà Thủy và Thọ đã xảy ra việc cải cọ, lớn tiếng…

Đang bực tức, thấy bà Thủy ở nhà một mình nên Thọ đã nghĩ ra cách giết bà Thủy để khỏi trả nợ. Lợi dụng lúc bà Thủy đi lên gác, Thọ đã lẻn xuống bếp tìm chiếc chày rồi nấp sau cầu thang chờ bà Thủy đi xuống, rồi cầm chày đập mạnh vào đầu bà Thủy khiến bà bất tỉnh.

Sau khi gây án, Thọ đã phi tang bộ quần áo dính máu nạn nhân và mua bộ quần áo khác mặc đến Ngân hàng Kiên Long làm việc như chưa hề có việc gì.

Theo người nhà bà Thủy cho biết, cách đây vài năm, thấy Thọ hiền lành, chịu khó làm ăn và hay qua lại thăm viếng nên bà Thủy nhận làm con nuôi. Nhưng lợi dụng tình cảm “mẹ con” của bà Thủy, từ giữa năm 2009, Thọ đã vay mượn của bà Thủy số tiền hơn 6 triệu đồng với lý do bù vào quỹ tín dụng của ngân hàng mà Thọ chưa thu kịp của con nợ. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/2, khi Thọ đề nghị bà Thủy cho Thọ mượn thêm 2 triệu để bù vào khoản “tín dụng chưa thu được”.

Hiện cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ khởi tố đối với Võ Đức Thọ về tội giết người cướp tài sản.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn