Bị đánh trên bàn nhậu, vác dao đến nhà chém cả gia đình đối thủ

Pháp luậtThứ Tư, 26/09/2018 11:56:00 +07:00

Bị Quyết đánh ở bàn nhậu, Doanh nhẫn nhịn chờ đến khi tàn cuộc mới gọi người mang theo hung khí đến tận nhà Quyết để trả thù, chém cả nhà Quyết trọng thương, phải nhập viện ngay trong đêm.

Ngày 26/9, ông Nguyễn Văn Kiện, Trưởng Công an xã Văn Yên (Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang tạm giữ Nguyễn Văn Doanh (Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 4 người trong 1 gia đình nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h20 ngày 25/9, sau khi uống rượu ở đám cưới về, Nguyễn Văn Doanh (28 tuổi) và Tạ Thế Quyết (28 tuổi), cùng trú tại xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên rủ thêm 1 nhóm bạn tiếp tục đi uống bia.

Trong lúc uống bia, giữa những người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn. Quyết đã tát vào mặt Doanh. Nghĩ quán bia gần nhà Quyết nên Doanh nhẫn nhịn tiếp tục cuộc nhậu cùng nhóm bạn.

Tan cuộc nhậu, cả nhóm đi về, Doanh gọi thêm 3 người là Lưu Đức Lương (29 tuổi, trú cùng xã) và 2 người khác mang theo hung khí tới nhà Quyết để trả thù.

1221

  Nguyễn Văn Doanh và hiện trường nơi Doanh cùng đồng bọn đến gây án.

Đến nhà Quyết, Lương và Doanh xông vào dùng gậy và đá tấn công Quyết.

Chứng kiến sự việc, anh Tạ Thế Bảo (31 tuổi, anh trai ruột của Quyết) cùng chị Hà Thị Hồng Vân (31 tuổi, vợ anh Bảo) và bà Nguyễn Thị Phượng (51 tuổi, mẹ của Bảo và Quyết) lao vào can ngăn, tuy nhiên cũng bị 2 người này dùng hung khí tấn công. Cả 4 người đều phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Quyết bị chấn thương sọ não, anh Bảo bị vỡ xương mặt, chị Vân chấn thương bả vai, còn bà Phượng bị thương vùng đầu, khâu 6 mũi.

Gây án xong, Doanh và Lương ngay lập tức rời khỏi hiện trường bỏ trốn, 2 người được Doanh gọi đến trợ giúp thấy Lương và Doanh cũng rời đi ngay sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 1 cây gậy, 1 hòn đá có dính máu và 1 con dao nhọn.

"Ngay sau đó, chúng tôi đã bắt được Doanh, còn Lương hiện đang bỏ trốn. Sau khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an huyện Đại Từ điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền”, trưởng công an xã cho hay.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn