Bị đánh gãy xương vai còn bị phạt hành chính: Giao công an huyện giải quyết

Pháp luậtThứ Bảy, 03/11/2018 16:41:00 +07:00

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ chuyển đơn khiếu nại của ông Hòa đến Trưởng Công an huyện Tam Nông để giải quyết vụ bị đánh gãy xương vai còn bị công an phạt vi phạm hành chính.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản thông báo gửi đến ông Trần Quang Hòa (SN 1956, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) - người bị đánh gãy xương bả vai trái, phải nhập viện điều trị dài ngày, nhưng lại bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo nội dung thông báo, ngày 24/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận được đơn khiếu nại của ông Hòa có nội dung cho rằng, toàn bộ sự việc xảy ra đối với ông vào ngày 1/5 được Công an huyện Tam Nông giải quyết không thỏa đáng.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc khiếu nại của ông Hòa không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển đơn trên của ông Hòa đến Trưởng Công an huyện Tam Nông để giải quyết vụ việc.

ong-nguyen-van-hoa-1626494

 Ông Trần Quang Hòa phải phẫu thuật, bó bột nhiều vị trí.

Như VTC News đưa tin, ông Trần Quang Hòa (SN 1956, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) phản ánh về việc ông bị một nhóm người dùng hung khí đánh gãy xương bả vai trái, phải nhập viện điều trị dài ngày nhưng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Nông còn xử phạt ông Hòa về tội “Gây cản trở giao thông”.

Không đồng tình với cách xử lý trên, ông Hòa đã làm đơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ để trình bày về vụ việc trên.

Theo đơn của ông Hòa, sáng 1/5, khi ông Hòa đi tới cầu Trung Hà, thuộc địa phận xã Hồng Đà (huyện Tam Nông) để đón xe khách của gia đình thì gặp xe khách mang BKS 19B-010.37 của nhà xe Tú Béo đang đỗ trả khách.

Do có mâu thuẫn từ trước với nhà xe Tú Béo nên ông Hòa đã lại gần để hòa giải nhưng lại xảy ra cự cãi. Ông Hòa cho rằng, nhà xe Tú Béo cùng một số thanh niên là phụ xe của nhà xe này đã dùng hung khí đánh ông bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy, ông Hòa thấy có người thuộc Công an xã Hồng Đà, Công an huyện Tam Nông cùng Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Hồng Hà đang can ngăn, giải quyết.

Sau khi bị đánh bất tỉnh, ông Hòa phải nhập viện điều trị. Ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì chẩn đoán ông Hòa bị chấn thương gãy xương bả vai trái, đa chấn thương phần mềm nên phải phẫu thuật, bó bột nhiều vị trí.

Sau đó, ông Hòa đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông và cho rằng, thương tích trên người ông Hòa do anh Lê Văn Tú (SN 1974, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) gây ra.

Tuy nhiên, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ “Cố ý gây thương tích”.

“Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy: Không đủ căn cứ xác định ngày 1/5/2018 anh Lê Văn Tú có hành vi dùng hung khí đánh gây thương tích cho ông Trần Quang Hòa. Vì vậy không có sự việc phạm tội xảy ra”, quyết định do ông Nguyễn Đức Thắng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông ký, nêu rõ.

giay-to-tu-benh-vien-1627572

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì chẩn đoán ông Hòa bị chấn thương gãy xương bả vai trái, đa chấn thương phần mềm. 

Đáng chú ý, cũng trong ngày 2/10, ông Hòa bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 150.000 đồng về tội “Gây cản trở giao thông” theo quy định tại điều 11 Nghị định 46 của Chính phủ. Quyết định xử phạt do ông Nguyễn Tiến Thuận - Phó trưởng Công an huyện Tam Nông ra quyết định.

Trong đơn ông Hòa nêu rõ về việc không đồng ý với cách điều tra và giải quyết của Công an huyện Tam Nông, không minh bạch về vụ việc của mình. Đồng thời, ông Hòa đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xem xét, giải quyết vụ việc này.

Theo tìm hiểu, thời điểm xảy ra sự việc trên có rất đông người dân xã Hồng Đà chứng kiến. Tuy nhiên, ông Trần Quang Hòa phản ánh Công an huyện Tam Nông đã không lập biên bản tại hiện trường và quyết định đưa cả hai nhà xe về trụ sở để giải quyết. Sau đó ông Hòa mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Được biết, nhà xe Tú Béo và nhà xe Hòa Hà (của gia đình ông Trần Quang Hòa) đều chạy tuyến Phú Thọ - Mỹ Đình (Hà Nội). Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lập tức mời nhà xe Tú Béo lên làm việc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn