Bị anh rể chém đứt cổ vì bênh chị gái

Pháp luậtThứ Năm, 23/12/2010 01:35:00 +07:00

(VTC News) - Nghe tin chị gái bị anh rể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", Bình đến can ngăn nhưng bị anh rể chém đứt cổ tử vong.

(VTC News) - Nghe tin chị gái bị anh rể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", Bình đến can ngăn nhưng bị anh rể chém đứt cổ, gây tử vong.

Ngày 22/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Trọng Nam (34 tuổi - xã Minh Sơn, huyện Đô Lương) về tội giết người.


Theo cáo trạng, chiều 22/7/2010, Nguyễn Trọng Nam (trú ở xóm Thọ Sơn, huyện Đô Lương - Nghệ An) nói với vợ là chị Phạm Thị Vân ra nghĩa địa thắp hương cho bố trước khi đi vào miền Nam làm ăn. Chị Vân không đi, Nam dùng chiếc điếu cày đánh hai cái vào tay vợ. Từ việc này mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã to tiếng.


Đến khoảng 18h cùng ngày, chị Phạm Thị Tĩnh (em gái chị Vân) gọi điện sang hỏi thăm về công tác chuẩn bị cho chuyến đi làm ăn như thế nào thì chị Vân nói không đi nữa, đồng thời nói em sang ... cứu.

Bị cáo Nam tại phiên tòa xét xử 

Nghe thấy chị nói vậy, Tĩnh và Phạm Văn Bình (em trai chị Vân) sang xem tình hình. Tại đây, giữa Bình và Nam xảy ra cãi vã.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Nam bỏ chạy xuống bếp lấy dao rượt đuổi chém Bình. Hai bên đuổi nhau được một đoạn thì Bình bất ngờ dùng kiếm tự tạo chém một nhát trúng vào vị trí xương đòn bên trái của Nam. Màn rượt đuổi chém nhau giữa anh rể và em vợ chỉ kết thúc khi Nam dùng dao chém một nhát trúng cổ Bình khiến nạn nhân gục ngã và tử vong sau khi đến bệnh viện.


Nghe tin em vợ chết, Nam đi đến công an huyện đầu thú. Tuy nhiên trên đường đi, sợ bị gia đình Bình chặn đánh nên đối tượng bắt xe ôtô vào TP HCM. Khi xe lăn bánh đến địa phận TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Nam xuống xe vào cơ quan công an đầu thú.


Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn