Bé gái 8 tuổi bị xâm hại nhiều lần: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Pháp luậtThứ Hai, 13/03/2017 16:54:00 +07:00

Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi ở Hà Nội, cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự kẻ xâm hại cháu bé 8 tuổi, để mặc hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vụ việc Cháu bé 8 tuổi tố bị xâm hại nhiều lần ở phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đang khiến dư luận phẫn nộ.

1-1489319901680

Cháu N. (SN 2008) tố bị cán bộ ngân hàng giở trò đồi bại. (Ảnh: CTV)

Mới đây, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã gửi văn bản tới Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác của gia đình cháu bé, thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng.

Như vậy, dù vụ việc đã xảy ra hơn 2 tháng nay nhưng hiện kẻ dâm ô vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự.

Trả lời về vấn đề này, đại tá Nguyễn Hồng Thái (Trưởng công an quận Hoàng Mai) cho biết, hiện đơn vị vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Theo ông Thái, lý do chưa quyết định khởi tố vụ án hình sự là do vẫn chưa thu thập đủ căn cứ.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh từ phía gia đình, đơn vị đã vào cuộc điều tra, đưa cháu bé đi giám định và triệu tập người bị tố cáo lên trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đơn vị vẫn chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Vậy nên, chúng tôi đã có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh vụ việc, thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng”, ông Thái cho biết.

Video: Con gái 8 tuổi bị xâm hại, mẹ xuôi ngược cầu cứu cơ quan chức năng

Trong khi đó, về phía gia đình nạn nhân, trả lời VTC News, chị N.T. L. (mẹ cháu bé) cho biết, dù sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng nay, nhưng hiện con chị vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, bất an.

“Sự việc đã xảy ra lâu như vậy mà cơ quan công an vẫn chưa điều tra xong, trong khi đó, kẻ gây ra đau đớn cho con gái tôi vẫn đang ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chuyện này đã khiến con tôi và gia đình quá mệt mỏi. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm bắt kẻ gây ra vụ việc để trừng trị theo pháp luật, để hắn không còn cơ hội gây họa cho người nào khác”, chị L. chia sẻ.

148931519526622-xam-hai-2

Chị N.T.L bức xúc vì sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc, kẻ hãm hại con gái mình vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. (Ảnh: CTV)  

Liên quan đến vụ việc, luật sư Lê Văn Luân (đoàn luật sư Hà Nội) người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân cho rằng, trong vụ việc này, việc xâm hại tình dục với bé 8 tuổi này cũng đã được giám định pháp y và đã có kết luận về việc xâm hại bằng hành vi cụ thể.

Kèm theo đó, nhân chứng, vật chứng và đối tượng xâm hại đều đã rõ ràng, như vậy, đã có đầy đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án dâm ô trẻ em. Theo ông Luân, cơ quan điều tra cần sớm đưa hung thủ ra xét xử theo quy định pháp luật..

Trước đó, chị Nguyễn Thị L. (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã làm đơn tố giác Cao Mạnh H. có hành vi dâm ô bé gái 8 tuổi, con gái của chị. Theo đơn tố giác, sự việc xảy ra vào tối 8/1/2017 khi cháu N. đến nhà bác ruột gần nhà để chơi với các bạn. Lúc đó, ngoài N. còn có cháu Q., cháu B. cùng chơi ở ngõ. Thấy đám trẻ đang chơi, Cao Mạnh H. cũng vào nhập bọn và rủ chơi trò “bắt cóc, trốn tìm”.

148931519570395-xam-hai-1

Đơn tố giác Cao Mạnh H. có hành vi dâm ô với con gái mình của chị L. gửi tới cơ quan chức năng. (Ảnh:CTV)

Lợi dụng sự ngây thơ của cháu N., H. đã dụ dỗ và bế bé vào trong ngách 250/31/41 Tân Mai để giở trò đồi bại. Tại đây, H. đã dùng vũ lực, ép buộc bé gái quan hệ, gây tổn thương bộ phận sinh dục.

Quá sợ hãi, cháu N. kêu cứu nhưng bạn bè chơi cùng nghĩ là đang chơi nên không ai để ý. Khi phát hiện ra sự việc, các bạn của cháu N. đã chạy đến dùng chổi và dép đánh vào lưng H. thì người này mới chịu thả cháu bé ra.

Ngay sau khi thoát khỏi tay H., bé N. đã chạy về nhà bạn và kể lại toàn bộ sự việc cho bạn và chị họ về việc bị xâm hại. Cháu N. còn kể đây không phải lần đầu, trước đó vài tháng, cháu đã bị H. xâm hại 1 lần.

Quá bức xúc, sáng 10/1, chị L đã đưa con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh H. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé N. đi giám định.

Ngay sau đó, cơ quan công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập H. nhưng đến ngày 14/1, H.được thả ra và đã cùng vợ con đi khỏi nơi cư trú.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn