Bé gái 14 bị đánh bất tỉnh, cướp điện thoại lúc nửa đêm

Pháp luậtThứ Hai, 18/05/2015 10:31:00 +07:00

Nửa đêm, Nguyễn Công Văn đột nhập nhà dân, dùng gậy tấn công bé gái 14 tuổi, rồi sau đó cướp điện thoại mang bán lấy tiền trả nợ lô đề,cá độ bóng đá và tiêu sài

Nửa đêm, Nguyễn Công Văn đột nhập nhà dân, dùng gậy tấn công bé gái 14 tuổi, rồi sau đó cướp điện thoại mang bán lấy tiền trả nợ lô đề, cá độ bóng đá và tiêu sài cá nhân.

Tòa án Nhân dân TP Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Công Văn (SN 1993, ở xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) về tội Cướp tài sản. 

Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền trả nợ và tiêu sài nên Văn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của hàng xóm. Tối 11/10/2014, Văn mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang và cầm theo một đoạn gậy trèo qua tường vào nhà chị Nguyễn Thị Kim Oanh, ở cùng thôn để trộm cắp tài sản. 
Nguyễn Công Văn tại phiên xét xử 

Khi vào nhà, phát hiện thấy cháu Đỗ Thị O. (lúc đó 14 tuổi), ở thôn 1, xã Thiệu Vân (là chị họ của Nguyễn Thị Kim Oanh) đang nằm trên giường sử dụng điện thoại  Samsung Galaxy Note2. Liền đó, Nguyễn Công Văn đã xông tới dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu, mặt và người cháu O. cho đến khi cháu gục ngã, bất tỉnh. 

Sau khi gây án, Văn cướp chiếc điện thoại rồi rời khỏi hiện trường. Đối tượng mang bán chiếc điện thoại cướp được lấy 3,5 triệu đồng. Số tiền này Văn dùng vào việc trả nợ tiền lô đề, cá độ bóng đá và tiêu sài cá nhân.

Cháu O. sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị tổn hại 65% sức khỏe, hiện nay vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, chưa thể tự chăm sóc cho bản thân.

Tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Công Văn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Công Văn 20 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 24 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 391 triệu đồng.

Video cầm búa đi cướp tiệm vàng trong 5 giây  

Nguồn: VnMedia
Bình luận
vtcnews.vn