Bắt Tổng giám đốc phá hơn 60ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Pháp luậtThứ Ba, 10/10/2017 11:38:00 +07:00

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (TP. Quy Nhơn) để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (trụ sở TP. Quy Nhơn) để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Theo nguồn tin, cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam 4 tháng đối với ông Thiệt vì có liên quan đến vụ phá rừng tại xã An Hưng (huyện An Lão).

pharunganlao3_bfri_thumb-1519582

 

Trước đó, ngày 15/9, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại chặt phá 60,9ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng (huyện An Lão).

"Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (VKSND) để phê chuẩn việc điều tra, tố tụng liên quan đến sự việc", một cán bộ cho hay.

Sau khi xảy ra sự việc, Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn đã tiến hành rà soát và phát hiện tại Công ty Cổ phần Ðầu tư – Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo đóng tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn có nhiều khối lượng gỗ lớn.

"Trong xưởng có khối lượng 26,6m3 và 28 ster (1ster = 0,7 m3 gỗ tròn). Khối lượng gỗ này nghi do lâm tặc cưa hạ trái phép trước đó ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1  ở xã An Hưng (Hoài Nhơn). Cơ quan điều tra hiện đang xác minh số gỗ trên là của ai cũng như làm rõ nguồn gốc số gỗ trên" - một cán bộ kiểm lâm cho hay.

Video: Cận cảnh hàng nghìn hecta rừng tự nhiên tại Bắc Giang bị tàn phá

Như VTC News đã đưa tin, vào tháng 9, người dân trên địa bàn Huyện Hoài Nhơn (Bình Định) phát hiện nhiều người chặt hạ, phá rừng tại khu vực giáp ranh giữa ba huyện An Lão, Hoài Nhơn, Ba Tơ (Quảng Ngãi) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn có mặt kiểm tra.

Một cán bộ kiểm lâm cho biết: "Qua xác định ban đầu, các đối tượng đã tự mở đường, đưa nhiều máy móc, thiết bị cùng nhân công vào phá rừng. Có 60,9ha rừng tự nhiên bị triệt hạ hoàn toàn, trong đó có hơn 13ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ".

Ngọc Bích
Bình luận
vtcnews.vn