Bắt thanh niên gây tai nạn rồi bỏ trốn ở Bình Định

Pháp luậtThứ Bảy, 30/03/2019 17:57:00 +07:00

Trên đường đi học về, Văn Ngọc T. lái xe máy tông ông Minh khiến ông này thiệt mạng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 30/3, Cơ quan điều tra - Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đơn vị vừa bắt Văn Ngọc T. (SN 2002, trú thôn 4, xã Bình Nghi) để điều tra về hành vi gây tai nạn dẫn đến chết người rồi bỏ trốn. 

Nạn nhân là ông Đào Văn Minh (SN 1942, trú thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn).

Thông tin ban đầu, chiều 27/3, ông Đào Văn Minh đi bộ qua quốc lộ 19 (thuộc thôn 2, xã Bình Nghi) theo hướng Bắc - Nam thì bị một thanh niên chạy xe máy tông trúng.

Vụ tai nạn khiến ông Minh ngã đập đầu xuống đất, bị chấn thương phần đầu và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên cùng phương tiện nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường, tích cực truy tìm kẻ gây tai nạn để làm rõ nguyên nhân, xử lý. 

Cơ quan điều tra xác định Văn Ngọc T. (SN 2002, trú thôn 4, xã Bình Nghi) chính là người lái xe máy mang BKS: 77AG 008.78 gây tai nạn trên đường đi học về. 

TRUNG SƠN
Bình luận
vtcnews.vn