Bắt phó công an xã nhận tiền để bỏ qua cho con bạc

Pháp luậtThứ Năm, 18/04/2019 11:22:00 +07:00

Trong lúc bắt nhóm người đánh bạc, phó trưởng công an xã đã nhận tiền của một người vi phạm để bỏ qua không xử lý...

Sáng 18/4, Cơ quan Điều tra bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1993, nguyên Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo lãnh đạo xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, hiện ông Nguyễn Tiến Dũng đã được cho nghỉ làm để phục vụ điều tra.  

minh_hoa_danh_bac

Ảnh minh họa.  

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 8/3/2018, khi đang trên đường tuần tra, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Y Quang Niê (Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl) cùng ông Vi Quang Trưởng, Bùi Xuân Đắc, Trần Đình Ý (công an viên xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) bắt quả tang một vụ đánh bạc tại nhà ông Huỳnh Văn Phố (SN 1972, trú xã Ea Nuôl).

Tại hiện trường, tổ tuần tra đã lập biên bản đối với 5 con bạc có hành vi đánh bài ăn tiền, gồm: Lê Văn Khánh (SN 1986, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), Lê Văn Nam (SN 1984, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn); Hồ Tấn Dũng (SN 1971, trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn); Huỳnh Văn Nhật (SN 2002, xã Ea Nuôl) Đinh Văn Hùng (SN 1988, xã Ea Bar).

Thời điểm bắt ổ bạc trên, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền mặt trên 9 triệu đồng. 

Ngày 12/3/2018, ông Lê Văn Khánh (là người tham gia đánh bạc) đã làm đơn trình báo lại toàn bộ sự việc với Trưởng Công an xã Ea Nuôl và tố cáo ông Dũng nhận 2 triệu đồng của ông để bỏ qua vụ việc nhưng vẫn bị thu tiền trong ví và túi.

 

THANH NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn